Việt Nam tích hợp cối 100 mm cho thiết giáp M113, đưa pháo cao xạ lên xe bánh xích M548

Sao Đỏ |

Quân khu 9 trong đợt diễn tập bắn đạn thật mới đây đã cho ra mắt loạt vũ khí được cải tiến để phù hợp hơn với địa bàn tác chiến.

Những năm qua công tác nghiên cứu khoa học quân sự được các lực lượng vũ trang Quân khu 9 đẩy mạnh và đã thu về nhiều kết quả thiết thực, đã có hàng chục đề tài, nhiệm vụ khoa học ra đời và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn, nâng cao tính năng - tác dụng của vũ khí kỹ thuật qua đó làm tăng khả năng cơ động và tác chiến hiệu quả trên địa hình sông nước.

Việt Nam tích hợp cối 100 mm cho thiết giáp M113, đưa pháo cao xạ lên xe bánh xích M548 - Ảnh 1.

Súng cối 100 mm được lắp đặt trên xe thiết giáp chở quân M113. Ảnh: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Trong tác chiến như ở địa bàn nhiều kênh rạch như Quân khu 9 thì cơ động nhanh là yêu cầu không dễ thực hiện, điều đó càng bất lợi khi phải mang vác vũ khí trang bị có kích thước lớn và trọng tải nặng.

Đứng trước yêu cầu trên, súng cối 100 mm đã được cải tiến để lắp đặt trên xe thiết giáp M113 đã khắc phục được nhược điểm này, ngoài ra còn giảm được biên chế khẩu đội, nâng cao tính ổn định của súng nên xác suất bắn trúng mục tiêu là rất cao.

Súng cối 100 mm sau khi lắp lên xe thiết giáp có thể vượt chướng ngại nước rất tốt cũng như địa hình dốc, vực...

Việt Nam tích hợp cối 100 mm cho thiết giáp M113, đưa pháo cao xạ lên xe bánh xích M548 - Ảnh 2.

Pháo phòng không ZU-23-2 lắp trên xe vận tải bánh xích M548. Ảnh: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Ngoài tính năng - tác dụng như súng cối 100 mm cải tiến trên xe thiết giáp, pháo cao xạ 23 mm lắp trên khung gầm xe bánh xích M548 còn phát huy được tốc độ chiếm lĩnh trận địa, khả năng phòng tránh phản pháo của đối phương và cùng lúc duy trì hiệu quả bắn các mục tiêu trên không cũng như bắn thẳng.

Kết quả là trong đợt diễn tập hiệp đồng quân binh chủng có bắn đạn thật vừa qua, các tổ hợp vũ khí cải tiến của Quân khu 9 đã cho thấy hiệu quả tác chiến đó là khả năng cơ động thần tốc, nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa và tiêu diệt mục tiêu ngay từ những loạt đạn đầu.

Việt Nam tích hợp cối 100 mm cho thiết giáp M113, đưa pháo cao xạ lên xe bánh xích M548 - Ảnh 3.

Pháo M101 cỡ 105 mm được lắp đặt trên khung gầm xe vận tải bánh xích M548. Ảnh: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Lạc Hồng - Phó giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự thì vũ khí lắp đặt trên xe đã nâng cao được tính cơ động, vì đặt trên khung gầm bánh xích nên có thể cơ động trên những địa hình phức tạp, đặc biệt là có thể triển khai bắn rất nhanh, chỉ cần dừng lại lấy phần tử bắn là phát hỏa được.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, việc nâng cấp, cải tiến vũ khí - trang bị hiện có thành những tổ hợp với khả năng tác chiến hiệu quả đã giúp các đơn vị của Quân khu 9 nâng cao sức mạnh chiến đấu đặc biệt là trên địa hình sông nước đồng bằng sông Cửu Long.

Xem video: Quân khu 9 cải tiến nhiều vũ khí phù hợp với địa bàn tác chiến. Nguồn: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Quân khu 9 cải tiến nhiều vũ khí phù hợp với địa bàn tác chiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại