Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra trung đoàn không quân 927

Nguyễn Minh |

Sáng 14/11, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã đến kiểm tra tại Trung đoàn 927 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân).

Cùng đi có Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng tham mưu trưởng; Trung tướng Lê Huy Vịnh, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

Là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn 927 được giao quản lý, sử dụng máy bay hiện đại của quân đội ta.

Thời gian qua, đơn vị đã tích cực, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, làm chủ khí tài trang bị mới, hiện đại; thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ hoạt động bay trong khu vực, luyện tập, xử trí tình huống tác chiến phòng không, phương án tác chiến mặt đất và sẵn sàng xử lý các tình huống trên không theo đúng Chỉ lệnh của TTMT.

Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra trung đoàn không quân 927 - Ảnh 1.

Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra, động viên phi công Trung đoàn 927

Bên cạnh đó, trung đoàn luôn chú trọng bồi dưỡng phi công trẻ đưa vào làm nhiệm vụ trực ban chiến đấu cả ban ngày và ban đêm, ưu tiên bồi dưỡng phi công mũi nhọn, phi công buồng sau, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị bạn thực hiện tốt các đợt diễn tập bay bắn, ném bom, đạn thật, thực hiện gần 60 ban bay, hoàn thành hơn 80% kế hoạch bay trong năm.

Đánh giá cao những kết quả của Trung đoàn 927 trong thời gian qua, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu đơn vị cần tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Thượng tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu Trung đoàn cần coi trọng truyền thụ kinh nghiệm huấn luyện, chiến đấu, nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật thể lực, ngoại ngữ của đội ngũ phi công, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra trung đoàn không quân 927 - Ảnh 2.

Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu Trung đoàn 927 cần tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được

Tích cực nghiên cứu, học tập, quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng và Quân đội, cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Trước mắt, từ nay đến cuối năm, trung đoàn cần động viên cán bộ, phi công, nhân viên kỹ thuật, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện, công tác trong năm 2017 và thực hiện tốt các nhiệm vụ Quân chủng, Bộ Quốc phòng giao…

Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra trung đoàn không quân 927 - Ảnh 3.

Thời gian qua, Trung đoàn 927 đã tích cực, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, làm chủ khí tài trang bị mới, hiện đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại