Tài phiệt Trung Đông chơi trội: Mua máy bay ném bom chiến lược Tu-160 làm phi cơ riêng!

Trung Phạm |

Rất nhiều nhà tài phiệt đã đề nghị hãng chế tạo máy bay Tupolev chuyển đổi oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 thành phi cơ cá nhân để họ mua. Liệu Nga có đồng ý?

Các doanh nhân giàu có đến từ Trung Đông, Australia và Hy Lạp từng đề nghị Tupolev – Hãng chế tạo máy bay chiến đấu danh tiếng của Nga chuyển đổi máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160 thành một phi cơ tư nhân, Valery Solozobov, Phó Giám đốc điều hành (CEO) phụ trách công tác thiết kế và nghiên cứu phát triển (R&D) của Tupolev tiết lộ trên hãng thông tấn TASS.

"Các nhà tài phiệt lớn đến từ nhiều quốc gia khác nhau liên tục đề nghị chúng tôi chế tạo một máy bay siêu thanh cá nhân dựa trên mẫu Tupolev Tu-160 mang tên lửa hoặc máy bay ném bom tầm xa Tupolev-2M3. Chúng tôi thường xuyên nhận được các yêu cầu như vậy, một số thông qua Công ty xuất khẩu sản phẩm quốc phòng Nga Rosoboronexport ", Solozobov cho biết.

Tài phiệt Trung Đông chơi trội: Mua máy bay ném bom chiến lược Tu-160 làm phi cơ riêng! - Ảnh 1.

Các oanh tạc cơ chiến lược Tupolev Tu-160 của Nga. Ảnh: Sputnik

Tuy nhiên, theo viên kỹ sư này, dự án mà các doanh nhân ngoại quốc "lắm tiền nhiều của" để mắt tới vẫn có thể khả thi.

Hãng chế tạo máy bay Tupolev được cho là có thể thiết kế một dòng phản lực chở khách siêu thanh cỡ nhỏ nếu có một doanh nhân hoặc một nhóm các nhà đầu tư sẵn sàng tài trợ cho dự án.

"Tôi nghĩ hoàn toàn có thể chế tạo một máy bay phản lực thương mại siêu thanh trong tương lai gần. Đó có thể là loại có kích cỡ nhỏ, tầm bay xa và có thể vận chuyển tới 25 doanh nhân bay ở khoảng cách vài nghìn km chỉ trong vài giờ", Valery Solozobov chia sẻ.

"Chúng tôi đủ năng lực để chế tạo một chiếc phi cơ như vậy nhưng chúng tôi cần đơn hàng".

Nhưng ông Solozobov cũng nói rằng, "việc chuyển đổi máy bay ném chiến lược siêu thanh Tu-160 thành máy bay chở khách thực sự là một dự án tốn kém. Các máy bay phản lực thương mại không cần cánh có hình dạng thay đổi".

"Sẽ ít tốn kém hơn nhiều khi chế tạo một máy bay mới mà không ứng dụng các bí kíp sử dụng trong thiết kế Tu-160. Các đầu mỏ vịt có thể được sử dụng nhưng không phải lúc nào cũng cần đến".

"Bên cạnh đó, phần lớn công nghệ Tu-160 là bí mật, vì vậy thậm chí chế tạo cấu hình của loại máy bay này cho các khác hàng tư nhân cũng sẽ là phạm quy", Solozobov nhấn mạnh, đồng thời cho biết tất cả các đề nghị trên của các nhà tài phiệt đều đã bị từ chối.

Video Tupolev-160 của Nga tham gia tấn công các mục tiêu IS ở Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại