Chính thức: Giggs đến Việt Nam làm "sếp", lò PVF đấu đội bóng Premier League

Lupo |

Ngày 20/11, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF sẽ chính thức ký hợp đồng với danh thủ Ryan Giggs – cựu đội trưởng huyền thoại của Manchester United.

Nhân dịp khánh thành cơ sở mới tại Hưng Yên, PVF sẽ tổ chức các trận thi đấu giao hữu bóng đá quốc tế lứa tuổi U15 với sự góp mặt của các đội Stoke City (Anh), Central Coast Mariners (Australia), Busan I’park (Hàn Quốc) và U15 PVF.

Ba đội bóng này đều đến từ những CLB bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu tại 3 châu lục, luôn có mặt trong bảng xếp hạng các CLB bóng đá chuyên nghiệp trên thế giới.

Việc mời các đội bóng đến từ những nền bóng đá phát triển sang Việt Nam giao hữu sẽ là một trong những hoạt động thường xuyên của Trung tâm, nhằm mở ra cơ hội thi đấu cọ xát, nâng cao kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cho các cầu thủ.

Hướng tới khát vọng vượt khỏi phạm vi khu vực, bên cạnh việc tổ chức giao lưu, hợp tác với các CLB bóng đá chuyên nghiệp và giàu truyền thống trên thế giới, PVF còn được đầu tư sâu về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực.

Cụ thể, ngày 20/11, PVF sẽ chính thức bổ nhiệm danh thủ bóng đá thế giới Ryan Giggs – cựu đội trưởng huyền thoại của Manchester United vào vị trí Giám đốc Bóng đá của Trung tâm.

Chính thức: Giggs đến Việt Nam làm sếp, lò PVF đấu đội bóng Premier League - Ảnh 1.

Giggs và Scholes từng cùng nhau đem tới rất nhiều danh hiệu cho Man United.

Đồng hành với Ryan Giggs là cựu tiền vệ tài hoa Paul Scholes – một trong những trụ cột của CLB Manchester United ở thời kỳ hoàng kim nhất của Quỷ đỏ.

Đối với các cầu thủ trẻ trong hiện tại, Ryan Giggs và Paul Scholes vẫn luôn là biểu tượng của niềm đam mê, của tài năng và nỗ lực vươn đến sự hoàn hảo về kỹ thuật, của sự bền bỉ duy trì phong độ đỉnh cao và sự cống hiến tận tâm, hết mình cho màu cờ sắc áo.

Việc danh thủ Ryan Giggs và Paul Scholes gia nhập vào đội ngũ nhân sự PVF là một phần trong chiến lược vận hành hướng đến các tiêu chuẩn của bóng đá nhà nghề thế giới.

Chính thức: Giggs đến Việt Nam làm sếp, lò PVF đấu đội bóng Premier League - Ảnh 2.

PVF đóng góp nhiều cầu thủ chất lượng cho làng bóng đá nước nhà như Hồ Minh Dĩ, Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng...

Bên cạnh hai tên tuổi trên, PVF cũng đang khẩn trương hoàn thiện đội ngũ chuyên gia nước ngoài uy tín và giàu kinh nghiệm đến từ nước Anh.

Bên cạnh đó, nhiều HLV Việt Nam như Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Việt Thắng, Lê Phước Tứ… cũng tham gia huấn luyện.

Thông tin về các đội tham dự giải đấu:

Stoke City (Anh) – CLB giàu truyền thống bậc nhất nước Anh

Stoke City là CLB bóng đá chuyên nghiệp có trụ sở tại Stoke-on-Trent, Staffordshire, nước Anh, chơi ở Premier League - giải đấu danh giá nhất nước Anh.

Được thành lập vào năm 1863, Stoke City là CLB bóng đá chuyên nghiệp lâu đời thứ hai trên thế giới, sau Notts County, và là một trong những thành viên sáng lập của Liên đoàn bóng đá Anh.

Mùa giải này, Stoke từng cầm hòa được Man United trên sân nhà với tỉ số 2-2.

6

Các cầu thủ từ lò Stoke tham dự giải đấu.

Central Coast Mariners (Australia) – "hạt tiêu" của A-League

Central Coast Mariners là CLB bóng đá chuyên nghiệp của Australia nằm ở Gosford, trên bờ biển miền trung New South Wales. Đội bóng tham gia A-League, Giải bóng đá quốc gia Australia. Đội bóng (hay còn gọi tắt là Mariners) được thành lập vào năm 2004 và là một trong 8 đội bóng đầu tiên của A-League.

Central Coast Mariners đã hai lần giành ngôi đầu bảng mùa giải A-League Premiership 2007-2008 và 2011-2012, vô địch A-League Championship năm 2013 và vô địch A-League Pre-Season Challenge Cup năm 2005.

Busan I’park – đội bóng trẻ xuất sắc của xứ sở Kim Chi

Busan I’park là câu lạc bộ (CLB) bóng đá chuyên nghiệp tại Hàn Quốc từng 4 lần vô địch giải bóng đá chuyên nghiệp cao nhất của Hàn Quốc K-League. CLB này cũng từng 1 lần giành ngôi vị cao nhất của giải đấu AFC Champions League – giải đấu dành cho những CLB mạnh nhất Châu Á vào năm 1986.

Quỹ phát triển Tài năng bóng đá Việt Nam PVF

Quỹ Đầu tư và Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam - PVF ra đời từ năm 2008. Từ đó đến nay, PVF đã nuôi dưỡng và đào tạo các thế hệ cầu thủ trẻ tài năng cung cấp cho những đội bóng chuyên nghiệp thi đấu tại V-League, Giải Hạng Nhất Quốc gia, Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Năm 2017, U15 PVF đã giành ngôi vô địch giải U15 quốc gia. 6 học viên của U15 PVF cũng góp mặt trong đội hình U15 Việt Nam vô địch giải U15 Đông Nam Á 2017 và sau đó giành quyền lọt vào VCK U16 châu Á.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại