HLV Park Hang Seo đọc vị Afghanistan như thế nào?

Hiếu Lương |

HLV Park Hang Seo đã có những đánh giá đầu tiên về đối thủ Afghanistan. Một đánh giá khá chi tiết cho thấy HLV người Hàn Quốc đã theo dõi, phân tích lối chơi kỹ càng đối thủ ở vòng loại ASIAN Cup 2019.

Đội tuyển Afghanistan đã đặt chân đến Hà Nội vào ngày hôm qua (9/11) và có một buổi tập tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. HLV Park Hang Seo, trợ lý Lee Young Jin và HLV thủ môn Võ Văn Hạnh đều dành ít phút để theo dõi buổi tập của đối thủ.

Sau đó, trợ lý Lee Young Jin đã có những trao đổi chuyên môn với ông Park. HLV trưởng đội tuyển Việt Nam thoải mái chia sẻ về đối thủ sau buổi tập sáng nay (10/11) cùng toàn đội.

"Tôi đã định hình được chiến thuật trong trận đấu sắp tới. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam vẫn cần hoàn thiện thêm nữa", ông mở lời.

HLV Park Hang Seo đọc vị Afghanistan như thế nào? - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo bước đầu đánh giá ưu, nhược điểm của đội tuyển Afghanistan.

"Tôi dự đoán Afghanistan có thể sẽ chơi theo sơ đồ 4-1-3-2, hoặc thay đổi theo một sơ đồ gần tương tự. Họ có nhiều cầu thủ cao lớn và chơi bóng bằng sức mạnh. Đặc biệt, họ tận dụng các đường chuyền dài với ưu thế thể hình. Afghanistan thường chờ bóng bật ra cho tuyến 2 dứt điểm".

Hàng tiền vệ của họ khá mạnh. Tôi để ý thấy tiền vệ cánh trái của họ mạnh và nhanh hơn cánh đối diện. Cánh tấn công chủ yếu của họ có thể sẽ là cánh trái. Tuy nhiên, đội bóng nào cũng sẽ có điểm hạn chế, chưa hoàn thiện được. 

Sự kín kẽ trong đội hình, khoảng cách giữa các tiền vệ của Afghanistan khá lớn. Hàng hậu vệ cũng xử lý bóng khá thô, cồng kềnh", HLV Park Hang Seo phân tích đối thủ.

HLV người Hàn Quốc cũng chia sẻ rằng ông nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ phía các cầu thủ. "Tôi là HLV mới nhưng các cầu thủ đã giúp đỡ tôi nhiều. Họ khá có ý thức trong tập luyện. Về phía Liên đoàn, kế hoạch tập luyện cũng rất rõ ràng", Mr Park chia sẻ

HLV Park Hang Seo đọc vị Afghanistan như thế nào? - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam đang bắt nhịp với một HLV mới, đó là vấn đề được dự báo từ trước trong tiến trình thay đổi. Ảnh: Hiếu Lương.

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu tập trung từ ngày 6/11 và tập luyện buổi đầu tiên một ngày sau đó. 3 ngày làm việc với nhau chưa thể giúp HLV Park Hang Seo và các học trò phối hợp nhuần nhuyễn. Ông nhận thức được điều này và coi đó là một phần của sự thay đổi. HLV Park cũng đánh giá cao kỹ thuật của các tuyển thủ Việt Nam.

"Về mặt kỹ thuật và độ tinh tế, tôi thấy họ tốt. Có những người sinh ra đã có tố chất tốt, có phần nổi trội hơn. Về mặt chiến thuật, các cầu thủ chưa quen ở buổi đầu tiên tập luyện, đến buổi thứ 2 và 3 thì hòa nhập tốt hơn. Tôi cần thêm thời gian vì vẫn là HLV mới. 1, 2 tháng tập luyện thì sẽ tốt hơn", HLV Park Hang Seo nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại