Trưởng phòng nói sẽ làm đơn xin giữ nếu phó phòng thăng tiến "thần tốc" bị điều chuyển

P.N |

Ông Trần Đắc Lực, trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chư Prông cho biết, sẽ rất tiếc nếu cấp dưới của ông là bà Bùi Thị Thu Huyền - con gái Bí thư huyện này bị chuyển công tác.

Ngày 9/11, nguồn tin từ UBND huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết trên báo Người lao động, sau thời gian nghỉ, khi trở lại làm việc, bà Bùi Thị Thu Huyền (SN 1988, con gái ông Bùi Viết Hội, Bí thư huyện Chư Prông) sẽ chuyển công tác từ Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng sang làm việc tại phòng Văn hóa thông tin huyện này.

Ông Trần Đắc Lực, trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chư Prông cho biết trên báo Đất Việt, hiện, ông chưa nhận được thông báo về việc điều chuyển bà Huyền.

Tuy nhiên, nếu bà Huyền chuyển đi ông "rất tiếc". Bởi theo ông Lực, bà Huyền là người "làm việc rất tốt" và phát huy được năng lực chuyên môn.

"Chị Huyền làm ở phòng này rất phù hợp, tuy nhiên nếu có quyết định luân chuyển thì tôi sẽ làm đơn gửi Ủy ban xin giữ lại để cùng tôi giải quyết công việc. Hơn nữa, gần tết lại rất nhiều việc, cần phải có người làm", ông Lực nói với nguồn trên.

Ông Trần Văn Thuấn, trưởng phòng Nội vụ huyện Chư Prông cũng cho biết, chưa nhận được quyết định điều chuyển bà Huyền. Đồng thời, ông này khẳng định với báo Đất Việt, không có chuyện điều chuyển bà Huyền làm nhân viên phòng Văn hóa thông tin huyện.

Theo ông Thuấn, nếu điều chuyển bà Huyền, phải chuyển sang đơn vị sự nghiệp tương đương, phù hợp với trình độ và phát huy năng lực chuyên môn của bà này.

"Đợi bao giờ chị Huyền đi làm lại chúng tôi sẽ trao đổi xem nguyện vọng của chị ấy thế nào chứ không thể áp đặt", ông Thuấn cho biết thêm. 

Trước đó, báo Người lao động cho hay, bà Bùi Thị Thu Huyền có bước thăng tiến "thần tốc" trong sự nghiệp.

Cụ thể, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngữ văn, bà Huyền làm phóng viên Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Chư Prông được 3 năm.

Từ tháng 4/2014, bà về làm chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chư Prông. Chỉ 8 tháng sau (tháng 1/2015), bà được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện này.

Theo báo Dân trí, sau khi báo chí phản ánh về quá trình thăng tiến của bà Huyền, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cơ quan liên quan xác minh làm rõ.

Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định, bà Huyền được bổ nhiệm giữ chức phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chư Prông là vi phạm quy trình tổ chức.

Cụ thể, khi được bổ nhiệm bà Huyền đang là viên chức, trong khi đó, theo quy định để giữ chức vụ trên, bà Huyền phải là công chức.

Không chỉ bà Bùi Thị Huyền, theo báo Dân trí, con gái đầu của Bí thư huyện ủy Chư Prông Bùi Viết Hội là Bùi Thị Thu Trang (1983) cũng có quá trình thăng tiến "thần tốc".

Cụ thể, nguồn trên cho hay, bà Trang tốt nghiệp Trường CĐ Sư phạm năm 2004 và về giảng dạy tại Trường THCS Công ty Cao su Chư Prông. Sau đó, bà chuyển sang Trường THCS Công ty Cao su xã Ia Drăng.

Từ tháng 9/2008, ở tuổi 25, bà Trang nhậm chức Hiệu phó Trường THCS Nguyễn Khuyến (xã Ia Kly, huyện Chư Prông).

Chỉ 1 năm sau, vào tháng 11/2009, bà Trang nhậm chức Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Chư Prông.

Từ tháng 7/2015 đến nay, bà Trang chuyển qua làm Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Chư Prông.

Nhan sắc khả ái và đường quan lộ “thần tốc” của nữ trưởng phòng xây dựng Thanh Hóa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại