Nhỏ sữa chữa đau mắt, mẹ chết lặng vì con thủng giác mạc, nổi bong bóng mắt

Hải Nguyên |

Thấy mắt con bị đau, phụ huynh đã dùng sữa mẹ vài lần nhỏ mắt cho con khiến tình trạng bệnh của con diến biến nặng rất nhanh, có dấu hiệu loét, thủng giác mạc.

Mắt nổi bong bóng, thủng giác mạcchữa đau mắt bằng sữa mẹ

Thời điểm phóng viên có mặt tại Khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung ương, bé Đinh Phương Thảo (16 ngày tuổi, quê xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) không thể tự mở mắt được, có dấu hiệu loét, thủng giác mạc.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng bệnh của bé như hiện tại là do nhiễm trùng nặng, gia đình không hiểu biết, dùng phương pháp dân gian, nhỏ sữa mẹ vào mắt cho con khi mắt con bị đau khiến tình trạng bệnh diễn biến nặng rất nhanh.

Trao đổi với chúng tôi, chị Đinh Thị Sinh (19 tuổi, mẹ bé Thảo) cho biết, khi bé Thảo sinh được hai ngày thì gia đình phát hiện con bị đau mắt. Sau khi đưa con đi thăm khám và nhỏ thuốc do Trung tâm y tế huyện Phù Yên kê, tình trạng mắt của bé Thảo vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Thậm chí, mắt bé ngày càng sưng to hơn.

Sang đến ngày thứ 7 nhỏ thuốc cho con theo đơn của Trung tâm, thấy mắt con sưng phù nề có nhiều rỉ, mắt không tự mở được, lúc này, gia đình đã vài lần dùng sữa mẹ nhỏ cho bé Thảo. Tình trạng đau mắt của bé Thảo càng trở nên nặng và phải chuyển xuống Bệnh viện Mắt Trung ương điều trị.

"Mọi người tới chơi khuyên tôi con bị đau mắt thì chỉ sữa mẹ vài ngày sẽ khỏi vì ở quê cũng có những trường hợp trẻ sơ sinh bị đau mắt và đã được chữa khỏi bằng phương pháp ấy.

Tôi thực hiện nhỏ sữa cho con được hai ngày thì mắt con sưng to, chảy mủ trong mắt. Thấy tình trạng con nặng tôi đưa con xuống Trung tâm y tế xã Mường Bang, sau đó bác sĩ giới thiệu xuống Trung tâm y tế huyện Phù Yên. Điều trị được hai ngày mắt con tôi bên trong nổi bong bóng, bác sĩ nói mắt con tôi sắp hỏng phải lên bệnh viện tuyến trên điều trị.

Tôi rất lo lắng khi nhìn con vẫn ăn, ngủ, vẫn khóc nhưng đôi mắt thì không thể tự mở. Mỗi lần nhìn con, nghe tiếng con khóc tôi cũng không cầm được nước mắt", chị Sinh tâm sự.

Cũng theo thông tin từ gia đình, bé Thảo sinh non khi thai nhi mới được 37 tuần, khi sinh ra bé được 2,5kg, đôi mắt và sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Nhỏ sữa chữa đau mắt, mẹ chết lặng vì con thủng giác mạc, nổi bong bóng mắt - Ảnh 1.

Ảnh 2: Mỗi lần nhìn con, chị Sinh lại không cầm được nước mắt

Bé Thảo nhập Bệnh viện mắt Trung ương ngày 5/11. Sau tham khám, các bác sĩ chẩn đoán bé Thảo bị loét thủng giác mạc hai mắt .

"Lúc này tôi chỉ mong sao các bác sĩ có thể chữa khỏi mắt cho con để con có thể nhìn thấy ánh sáng như bao đứa trẻ khác. Tôi thực sự rất sợ", chị Sinh tâm sự thêm.

Chị Sinh cũng bảo rằng, bản thân chị rất hối hận vì không đưa con đi khám bệnh viện chuyên khoa sớm tin theo mẹo dân gian mới để tình trạng con trở nên nặng như vậy.

Khi trẻ đau mắt, tránh nhỏ sữa hoặc đắp thuốc lá

Trao đổi với phóng viên về phương pháp chữa đau mắt cho trẻ bằng cách nhỏ sữa mẹ vào mắt con, mà cụ thể là trường hợp của trẻ sơ sinh Đinh Phương Thảo, ThS. BS Trần Thu Hương, Khoa mắt Trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung ương, cũng là bác sĩ tiếp nhận điều trị trực tiếp trường hợp bé Thảo cho hay:

"Mọi người vẫn nghĩ sữa mẹ là tốt có kháng thể có thể chữa được rất nhiều bệnh trong đó có đau mắt. Nhưng thực tế khi nhỏ sữa mẹ vào mắt trẻ là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển mạnh. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho bệnh nhiễm trùng của bệnh nhi Thảo diễn biến rất nhanh và nặng".

Trước câu hỏi về việc, sau khi sinh, trẻ sơ sinh thường có rỉ mắt, các phụ huynh cần tuân thủ những nguyên tắc nào để đảm bảo vệ sinh cho trẻ, Ths.BS Trần Thu Hương cho biết, việc cần thiết là phải vệ sinh mắt bằng nước muối sinh lý cho trẻ; đưa trẻ đi khám tại các cơ sở chuyên khoa về mắt để có hướng điều trị đúng.

Đặc biệt, tránh phương pháp dân gian nhỏ sữa hay dùng các loại thuốc lá nhỏ mắt cho trẻ. Phương pháp này rất nguy hiểm, tạo điều kiện thuận lợi khiến cho bệnh lý tiến triển rất nhanh. Trước khi nhỏ mắt cho trẻ cần phải rửa sạch tay.

Cũng theo thông tin từ phía Bệnh viện Mắt Trung ương, chiều 7/11, bệnh nhi Đinh Phương Thảo đã được chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương để được phối hợp điều trị tai mắt và theo dõi tình trạng toàn thân.

"Bệnh nhi sơ sinh yếu, cân nặng chỉ 2,5kg. Tiên lượng bệnh của bệnh nhi rất dè dặt", Ths.BS Trần Thu Hương nói thêm.

TS. Nguyễn Xuân Tịnh, quyền Trưởng khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện mắt Trung ương cho rằng, nhỏ sữa mẹ điều trị đau mắt là một phương pháp phản khoa học. Không có chuyện đứa trẻ bị đau mắt nhỏ sữa mẹ sẽ khỏi.

Trường hợp các mẹ cho rằng trẻ khỏi đau mắt nhờ sữa mẹ là hoàn toàn sai. Thực tế trẻ khỏi đau mắt là do miễn dịch của cơ thể khỏe lên chứ không liên quan tới nhỏ sữa vào mắt. Rất nhiều bệnh nhi bị đau mắt bệnh, sau khi nhỏ sữa mẹ vào mắt bệnh đã tiến triển rất nặng và nhanh. Sữa là môi trường nhiều dinh dưỡng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển rất nhanh, làm cho bệnh nặng lên.

Các tư thế cho con bú và những kiến thức cơ bản của việc nuôi con bằng sữa mẹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại