“Truyền nhân Kiatisuk” đang giúp Thái Lan thách thức châu Á có gì ghê gớm?

Tiểu Mã |

Sittichok Paso – tài năng trẻ đang được ví như một Kiatisuk mới của bóng đá Thái Lan đang thi đấu vô cùng thăng hoa ở đấu trường châu Á.

Khá bất ngờ khi ở vòng loại U19 châu Á 2018, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn lại không đến từ những đội tuyển được ví là những "ông kẹ" ở châu lục như Nhật Bản, Australia, Iran… mà lại là tài năng trẻ Sittichok Paso của U19 Thái Lan với 5 bàn thắng sau 2 lượt trận.

Mặc dù Hàn Quốc cũng có Cho Young-wook ghi 5 bàn nhưng đội bóng xứ Kim chi đã đá 3 trận, thế nên Sittichok Paso mới chính là chân sút đang chơi thăng hoa nhất ở đấu trường châu Á tính tới thời điểm hiện tại.

Ở xứ Chùa Tháp, Sittichok Paso được ví là "Kiatisuk mới" với phẩm chất sát thủ ở hàng tiền đạo. Đáng chú ý, ngôi sao sinh năm 1999 từng nằm trong danh sách 60 tài năng trẻ hay nhất thế giới do tạp chí danh tiếng Guardian bình chọn. 

Với tố chất thiên bẩm, Paso đã được đội bóng ở giải hạng 3 Nhật Bản Kagoshima United chiêu mộ theo hợp đồng cho mượn 1 năm từ Chonburi FC.

“Truyền nhân Kiatisuk” đang giúp Thái Lan thách thức châu Á có gì ghê gớm? - Ảnh 1.

Sittichok Paso trong màu áo Kagoshima United.

Trước đó, Paso từng ghi dấu ấn rất lớn ở giải Thai League (giải VĐQG có chất lượng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á) khi có màn ra mắt trong màu áo Chonburi FC từ năm mới 16 tuổi. Năm ngoái, dù mới 17 tuổi nhưng Paso cũng đã có 14 lần ra sân ở Thai League.

Không chỉ để lại những dấu ấn quan trọng ở Chonburi FC và đội bóng Nhật Bản Kagoshima United, Sittichok Paso còn tỏa sáng rực rỡ trong màu áo ĐT U19 Thái Lan. Theo thống kê trong vòng hơn 1 năm qua, Paso từng 8 lần khoác áo U19 Thái Lan, ghi được 8 bàn, đạt hiệu suất đúng 1 bàn/trận.

Ở hai trận đấu mới nhất tại vòng loại giải U19 châu Á, Sittichok Paso đã thi đấu chói sáng với một cú hat-trick vào lưới Singapore (trong đó bàn mở tỷ số được ghi từ giây thứ 34) và cú đúp vào lưới chủ nhà Mông Cổ. Anh là nhân tố quan trọng nhất giúp U19 Thái Lan thắng cả 2 trận và thênh thang cơ hội lọt vào VCK.

“Truyền nhân Kiatisuk” đang giúp Thái Lan thách thức châu Á có gì ghê gớm? - Ảnh 2.

Sittichok Paso vừa khiến hàng thủ Singapore phải khiếp sợ với một hat-trick.

Sittichok Paso có thể hình khá ổn (cao 1m75) nhưng điểm mạnh nhất của cầu thủ này nằm ở khả năng dứt điểm đa dạng bằng cả hai chân và sở hữu kỹ thuật rất khéo léo. 

Ở hai trận đấu mới nhất, phẩm chất của Paso đã được thể hiện rất rõ bởi có nhiều tình huống anh đứng trong vòng vây của rất đông cầu thủ phòng ngự đối phương nhưng vẫn rất bình tĩnh xoay sở trước khi dứt điểm thành bàn.

Hiện sau 2 lượt trận vòng loại U19 châu Á 2018, Thái Lan đang có 6 điểm bằng với Nhật Bản và cuộc đọ sức trưa nay giữa hai đội sẽ có ý nghĩa quyết định suất nhất bảng. Trong trường hợp thua Nhật Bản với cách biệt tối thiểu, khả năng đi tiếp của Thái Lan nhờ là một trong các đội nhì bảng xuất sắc nhất vẫn khá cao.

Trong trường hợp U19 Thái Lan thật sự đi tiếp, Sittichok Paso được đánh giá vẫn sẽ là niềm hy vọng số 1 của bóng đá xứ Chùa tháp và sau đó sẽ là tại SEA Games 30 năm 2019. Với những tài năng chất lượng như Paso, đây là lúc bóng đá Thái Lan có quyền để mơ tới những thành tích cao ở đấu trường châu lục thay vì chỉ loanh quanh "ao làng" Đông Nam Á.

U19 Thái Lan 3-1 U19 Singapore - trận đấu mà Sittichok Paso lập hat-trick.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại