Phó Tổng Thanh tra CP nói về việc truy nguồn gốc tài sản của vợ con ông Phạm Sỹ Quý

Hoàng Đan |

Ông Lam cho rằng, Thanh tra Chính phủ ghi nhận bước đầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái đã khẩn trương tổ chức thực hiện theo kết luận về vụ việc liên quan đến ông Phạm Sỹ Quý.

Chiều 3/11, tại cuộc họp báo Chính phủ, phóng viên đã đặt câu hỏi về kết quả xử lý đối với ông Phạm Sỹ Quý, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Yên Bái.

Theo đó, phóng viên đã dẫn lời ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho biết, hiện nay trong luật chưa có quy trình truy xuất nguồn gốc tài sản của vợ con.

Vậy, Thanh tra Chính phủ không làm thì Bộ Công an có vào làm rõ việc truy xuất này không và ở đây, tại sao chúng ta lại để cho tình trạng phạt cho tồn tại như vậy?

Đồng thời, phóng viên đề nghị Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bình luận thế nào về việc kỷ luật đối với ông Phạm Sỹ Quý?.

Sau khi phóng viên đặt câu hỏi, chủ tọa đã mời ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời câu hỏi này.

Theo ông Lam, xung quanh vấn đề xử lý những kiến nghị của Thanh tra CP đối với vụ việc Yên Bái thì báo chí đã đưa tin rõ ràng.

"Chúng tôi ghi nhận bước đầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái đã khẩn trương tổ chức thực hiện theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng TT CP Trương Hòa Bình", ông Lam nói.

Phó Tổng Thanh tra CP nói về việc truy nguồn gốc tài sản của vợ con ông Phạm Sỹ Quý - Ảnh 1.

Ông Bùi Ngọc Lam (người đứng).

Về tiến độ đối với việc xử lý vụ việc liên quan đến ông Phạm Sỹ Quý, theo kết luận của Thanh tra CP và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thì UBND tỉnh Yên Bái phải báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/11/2017.

Trên cơ sở báo cáo đánh giá của Yên Bái, tới đây Thanh tra Chính phủ sẽ có kiểm tra, đánh giá cụ thể.

Đối với ý kiến chưa có quy trình truy xuất nguồn gốc tài sản của vợ con như trong trường hợp của ông Quý, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng, về nguồn gốc tài sản, không chỉ riêng vụ việc Yên Bái mà đây là vấn đề chung ở các vụ việc liên quan đến tham nhũng, luật khác có điều chỉnh tài sản của công dân, cá nhân, trong đó, có cán bộ công chức.

"Đây là những vấn đề trong thời gian tới Quốc hội điều chỉnh, hoàn thiện luật phòng chống tham nhũng sửa đổi sẽ xem xét. Còn đi vào chi tiết đây là vấn đề về nghiệp vụ rất cụ thể nên chúng tôi sẽ trao đổi với phóng viên", ông Lam nói thêm.

Trao đổi thêm sau cuộc họp báo về băn khoăn vì sao chưa "truy" nguồn gốc tài sản của gia đình ông Phạm Sỹ Quý, Phó Tổng Thanh tra CP Bùi Ngọc Lam cho hay, trước năm 2013, pháp luật quy định chỉ kê khai trung thực, đúng với tài sản của mình. 

Từ năm 2013 trở lại đây, pháp luật mới quy định người có trách nhiệm kê khai phải giải trình sự tăng, giảm tài sản, thu nhập đó.

"Nếu là tài sản tham nhũng được Tòa tuyên thì xử lý theo quy định. Còn trường hợp có sự chênh lệch tài sản mà chưa giải trình được thì xử lý thế nào? 

Hiện pháp luật chưa có quy định cụ thể và đây là vấn đề cơ chế, chứ không phải chỉ trường hợp của ông Phạm Sỹ Quý. Cho nên, tới đây, sẽ trình Quốc hội hoàn thiện Luật phòng, chống tham nhũng, trong đó có nội dụng này", Phó Tổng Thanh tra CP nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại