CNQP Việt Nam bàn giao pháo tự hành cơ động mẫu mới nhất chế tạo trong nước về đơn vị

Tuấn Sơn |

Đây là tổ hợp pháo tự hành PTH105-VN15, mẫu M3 mới nhất, do Xí nghiệp Liên hợp Z751 nghiên cứu phát triển.

Bàn giao sản phẩm pháo tự hành cơ động cao

Theo Báo QĐND, triển khai quyết định của Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) vừa bàn giao mẫu M3 của tổ hợp pháo 105mm và súng máy phòng không 12,7mm tích hợp lên xe vận tải quân sự Ural-432007-10 cho đơn vị cơ sở.

Trước đó, sản phẩm của đề tài "Nghiên cứu tính toán thiết kế, chế tạo, lắp đặt, thử nghiệm pháo 105mm lên xe URAL-375D" là mẫu M1 đã được tiến hành thử nghiệm, tổ chức cho bộ đội huấn luyện thực tế, sau đó đánh giá rút kinh nghiệm hoàn thiện thiết kế và chế tạo sản phẩm.

CNQP Việt Nam bàn giao pháo tự hành cơ động mẫu mới nhất chế tạo trong nước về đơn vị - Ảnh 1.

Pháo 105mm trên xe Ural-375D mẫu M1. Ảnh: QĐND.

Mẫu M3 tiếp tục bàn giao cho đơn vị huấn luyện, đánh giá, hoàn thiện. Thành công của đề tài là tiền đề để mở rộng nghiên cứu thiết kế, cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật, lắp đặt lên xe cơ giới, tạo nên những tổ hợp pháo tự hành hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu cơ động hỏa lực trong tác chiến hiện đại.

Được biết, đây là những sản phẩm được chế tạo theo chương trình có quy mô lớn, đó là Đề án "Nghiên cứu tích hợp vũ khí hiện có lên phương tiện xe cơ động tác chiến ngày, đêm giai đoạn 2013-2015" của Bộ Quốc phòng.

Đại tá Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng Khoa học quân sự TCKT, cho biết:

"Quá trình triển khai đề tài nghiên cứu, TCKT đã chỉ đạo Xí nghiệp Liên hợp Z751, Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự, các cơ quan, nhà máy trực thuộc và mời các nhà khoa học của các cơ quan Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Học viện Kỹ thuật quân sự tham gia.

Các nhà khoa học đã thảo luận, đánh giá ý tưởng thiết kế, tư vấn, nhằm đưa ra phương án thiết kế và công nghệ hợp lý nhất. Nhờ đó, sản phẩm đạt được chất lượng tốt, đồng bộ cao, phù hợp với biên chế, trang bị và cách đánh của ta".

CNQP Việt Nam bàn giao pháo tự hành cơ động mẫu mới nhất chế tạo trong nước về đơn vị - Ảnh 2.

PTH105-VN15, mẫu M3. Ảnh: QPVN.

Những ưu điểm vượt trội

Thứ nhất, tận dụng được pháo 105mm có sẵn trong trang bị để tiến hành nâng cấp, đồng thời sử dụng chính đạn pháo 105mm mà CNQP nước ta tự chế tạo, phát huy toàn diện tính năng kỹ thuật, chiến thuật của pháo mặt đất 105mm, giúp dễ dàng đảm bảo về hậu cần - kỹ thuật với chi phí thấp và tự chủ tối đa về công nghệ trong hàng chục năm tới.

Bên cạnh đó, đối với các kíp pháo thủ đã quen dùng pháo 105mm phiên bản xe kéo thì việc chuyển loại sang pháo tự hành cũng đơn giản, dễ dàng hơn.

Thứ hai, nhờ ứng dụng nhiều thiết bị điều khiển, tự động hóa, giúp pháo bắn chính xác và ổn định hơn, đồng thời rút gọn kíp pháo thủ đáng kể so với trước. Bên cạnh đó, thời gian triển khai, thu hồi cũng nhanh hơn, nâng cao sức sống còn trước các cuộc tập kích bằng vũ khí công nghệ cao, trong đó có tập kích đường không của đối phương.

Qua đó nâng cao khả năng cơ động của vũ khí, tăng khả năng phản ứng, phòng tránh đánh trả, nhất là trong bối cảnh bối cảnh các hệ thống trinh sát, định vị pháo binh hiện đại ngày càng được ứng dụng rộng rãi trên thế giới.

Đối với mẫu M1, qua quá trình trực tiếp sử dụng, Trung úy Hoàng Văn Tư, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 1 thuộc Trung đội 1 (Đại đội 1, Lữ đoàn Pháo binh 382, Quân khu 1) cho biết:

"Do pháo được tích hợp trên xe nên quá trình hành quân, chiếm lĩnh trận địa, triển khai chiến đấu và quá trình cơ động rời khỏi trận địa đều rút ngắn được thời gian so với trước đây.

Số lượng pháo thủ được biên chế trong đội hình khẩu đội của pháo 105mm mới tích hợp đã giảm tới 4 người, nhưng vẫn bảo đảm tốt các điều kiện tác chiến".

Trên cơ sở những kinh nghiệm thực tế thu được ở đơn vị, mẫu M3 đã tiếp tục được hoàn thiện thiết kế tối ưu hóa.

Thứ ba, pháo được đặt lên khung gầm xe tải quân sự Ural-432007-10. Đây là một trong những loại xe vận tải quân sự tốt nhất thế giới do Nga chế tạo, đáp ứng hoàn hảo những yêu cầu trong tác chiến hiện đại như sức cơ động việt dã tốt trên mọi loại địa hình, động cơ diesel mạnh mẽ, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu do đã được cải tiến, tối ưu hóa so với các thế hệ trước.

CNQP Việt Nam bàn giao pháo tự hành cơ động mẫu mới nhất chế tạo trong nước về đơn vị - Ảnh 3.

Khung gầm xe tải quân sự Ural-432007-10 có khả năng cơ động việt dã rất tốt. Ảnh: QPVN.

Theo Nhà máy chế tạo ô tô Ural (Nga), Ural-432007-10 sử dụng động cơ YaMZ-238M2 có công suất đỉnh 240 mã lực (hoặc động cơ YaMZ-236M2 công suất đỉnh 180 mã lực), tốc độ tối đa trên đường nhựa đạt tới 82km/h.

Hiện dòng xe này (Ural-4320 và các biến thể của nó) đang được QĐ Nga và nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam sử dụng rộng rãi.

Thứ tư, mẫu M3 còn lắp thêm súng phòng không 12,7mm, giúp các khẩu đội không chỉ đánh địch trên mặt đất tốt (cả tầm xa lẫn tầm gần) mà còn có khả năng tự vệ trước các đòn tập kích đường không của đối phương, nhất là cơ động triển khai thế trận phòng không, đánh máy bay bay thấp và trực thăng.

Thứ tư, khung bọc thép chống đạn giúp kíp pháo thủ được bảo vệ tốt hơn trước các loại mảnh văng của bom, pháo và súng bộ binh cỡ nhỏ của đối phương.

Cải tiến nâng cao uy lực pháo 105 mm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại