Lữ đoàn 127 (Vùng 5 Hải quân): Chú trọng huấn luyện kỹ năng thực hành cho bộ đội

Hà Khánh - Tiến Định |

Chúng tôi đến Lữ đoàn 127 (Vùng 5 Hải quân, Quân chủng Hải quân) đúng dịp đơn vị đang khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để tham gia Hội thi tàu tốt năm 2017 do Bộ tư lệnh Vùng 5 tổ chức.

Từ đầu năm 2017 đến nay, lữ đoàn hoàn thành 100% nội dung, thời gian huấn luyện theo kế hoạch của trên, bảo đảm quân số và chất lượng đạt cao. 100% cán bộ chủ trì các cấp đều được tham gia các lớp tập huấn cán bộ do Bộ tư lệnh vùng tổ chức.

Cùng với đó, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn tổ chức tập huấn cho các đối tượng bảo đảm 100% nội dung, thời gian, quân số. Lữ đoàn cử cán bộ tham gia đầy đủ các đợt tập huấn do Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân tổ chức, kết quả đánh giá 100% khá, giỏi; các nội dung tập huấn chuyên ngành thông tin, phòng không trên tàu, tham mưu, hậu cần... kết quả kiểm tra 100% đạt khá, giỏi.

Ngoài ra, đơn vị còn tham gia hàng chục lớp tập huấn chuyên ngành, nghiệp vụ khác do cấp trên tổ chức, như: Tập huấn công tác cán bộ, công tác Đảng-công tác chính trị (CTĐ, CTCT), sử dụng lượng nổ chống biệt kích, người nhái, bảo vệ khu vực neo đậu của tàu, thuyền, căn cứ; tập huấn võ chiến đấu tay không...

Kết quả kiểm tra đều 100% đạt khá, giỏi. Lữ đoàn chú trọng đổi mới nội dung, tổ chức phương pháp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, duy trì nghiêm chế độ học tập cho các đối tượng, tăng cường hội thi, hội thao. Vì thế, đã tạo được sự chuyển biến, nâng cao trình độ chỉ huy, khả năng thực hành cho đội ngũ cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện của đơn vị.

Lữ đoàn 127 (Vùng 5 Hải quân): Chú trọng huấn luyện kỹ năng thực hành cho bộ đội - Ảnh 1.

Thực hành bảng bố trí chiến đấu đối không tại Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127.

Có mặt tại vị trí của Hải đội 512, chúng tôi ghi nhận không khí luyện tập khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ Tàu 251 thuộc hải đội. Dù nắng như đổ lửa, song cán bộ, chiến sĩ thực hành khai thác, vận hành vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) chuẩn xác theo khẩu lệnh của chỉ huy tàu.

Trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ của Tàu 251, chúng tôi được biết: Bên cạnh việc duy trì đúng kế hoạch, thì chỉ huy đơn vị còn coi trọng huấn luyện nâng cao kỹ năng sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng và nhất là động tác thực hành thao tác VKTBKT cho thuyền trưởng, chính trị viên và phó thuyền trưởng.

Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện các chuyên ngành hàng hải, súng pháo, thông tin, ra-đa và cơ điện; khai thác, vận hành, sử dụng và bảo quản trang bị máy móc ngành... cho quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ và các đối tượng còn lại.

Do thực hiện đúng quy trình, nên quá trình huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và VKTBKT, sẵn sàng chiến đấu...

Thượng úy Phan Trọng Hải, Thuyền trưởng Tàu 251 chia sẻ: "Quá trình huấn luyện, đơn vị luôn chấp hành nghiêm các quy tắc bảo đảm an toàn.

Chú trọng huấn luyện sát nội dung, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, lấy thực hành là chính, trong đó tập trung huấn luyện để cán bộ, chiến sĩ nắm chắc tính năng kỹ, chiến thuật của các loại VKTBKT có trong biên chế để khi có tình huống là đáp ứng được ngay...".

Đại úy Nguyễn Quang Trung, Chính trị viên Tàu 796, Hải đội 511, cho biết: "Trước khi bước vào huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy tàu thường xuyên quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tế của tàu. Cùng với đó, duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, nhằm phát huy và đạt hiệu quả cao nhất các loại VKTBKT trong thực hiện nhiệm vụ".

Theo Đại tá Nguyễn Đức Cầu, Chính ủy Lữ đoàn 127: Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thực hiện hiệu quả công tác huấn luyện, bảo đảm 100% thời gian theo kế hoạch, quân số tham gia đạt trên 98%.

Huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật theo chế độ; tổ chức thi nâng lương, bậc thợ, kết quả 100% khá, giỏi; huấn luyện và kiểm tra theo giáo trình cho các tàu, ca nô chiến đấu, xuồng... hoàn thành 100% nội dung, thời gian; kiểm tra ném lựu đạn bài 2B cho khối tàu, 100% đạt yêu cầu, có trên 90% khá, giỏi, trong đó giỏi 52%; huấn luyện, luyện tập sử dụng lượng nổ chống biệt kích, người nhái; huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật B41; chiến thuật toàn tàu và huấn luyện kết hợp trên biển... bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị coi trọng đổi mới nội dung, tổ chức phương pháp tập huấn bồi dưỡng cán bộ các cấp. Trong đó, tăng cường công tác kiểm tra, chú trọng vào những nội dung còn yếu, nội dung mới và quy tắc bảo đảm an toàn... nâng cao chất lượng toàn diện, khả năng thực hành cho bộ đội, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại