Con gái cầm đầu vụ đốt xe khiến bố chết: Mục đích dằn mặt người phụ nữ đi cùng

Nguyễn Song |

"Trang là đối tượng chủ mưu, thuê người để dằn mặt bị hại Chiến do tranh chấp về tài sản", Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nói trong buổi họp báo.

Sáng nay, 19/10, Công an tỉnh Hậu Giang đang họp báo thông tin về vụ bà Trần Kiều Trang (SN 1971) thuê người sát hại bà Võ Thị Chiến gây ra cái chết cho cha mình là ông Trần Văn Ri (74 tuổi, GĐ công ty chế biến thức ăn thủy sản tại TP.HCM) tại Hậu Giang vào khuya 4/10 vừa qua.

Báo Pháp luật TPHCM dẫn lời Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Hình sự, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) nói tại buổi họp báo: "Tính chất vụ án phức tạp. Trang là đối tượng chủ mưu, thuê người để dằn mặt bị hại Chiến do tranh chấp về tài sản".

Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) chủ trì buổi họp báo. 

Con gái cầm đầu vụ đốt xe khiến bố chết: Mục đích dằn mặt người phụ nữ đi cùng  - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Công Sơn chủ trì buổi họp báo. (Ảnh: PL TPHCM)

Báo Pháp luật TP. HCM trích dẫn thông tin Đại tá Đặng Thanh Giang, Trưởng phòng Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang nói về diễn biến vụ án. Theo đó, khoảng 23 giờ đêm 4/10, Công an tỉnh Hậu Giang nhận tin báo xe cháy trên QL61C.

Lực lượng chức năng đã triển khai các bộ phận nghiệp vụ có mặt tại hiện trường.

Nạn nhân được xác định là ông Ri và bà Võ Thị Chiến (phó GĐ Công ty thức ăn thủy sản) bị cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Còn lái xe ôtô Ford Everest 7 chỗ do tài xế Cai Văn Trung (35 tuổi, quê Bà Rịa Vùng Tàu - tài xế của ông Ri) điều khiển chở 2 nạn nhân bị bỏng nhẹ. Ông Trần Văn Ri tử vong sau 7 ngày do vết thương quá nặng.

Con gái cầm đầu vụ đốt xe khiến bố chết: Mục đích dằn mặt người phụ nữ đi cùng  - Ảnh 2.

Hiện trường vụ con gái thuê giang hồ đốt xe ôtô đang chở cha ruột (Ảnh: Vietnamnet)

Qua xem xét hiện trường, phát hiện vết máu nên ngay trong đêm tổ chức họp khẩn cấp tại Công an huyện Châu Thành A, địa bàn xảy ra án.

Sau 13 ngày liên tục rà soát, tiếp xúc với hơn 100 người dân để nắm bắt thông tin thì cơ quan điều tra đã đủ căn cứ để bắt giữ 6 nghi phạm gồm: Trần Kiều Trang, Cai Văn Trung, Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi), Nguyễn Thị The (56 tuổi), Phạm Thanh Toàn (46 tuổi), và Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi, cùng quê Bến Tre).

Đặc biệt, trong đó Trang là con gái nạn nhân cũng được xác định là chủ mưu vụ án cùng với Cai Văn Trung.

Trang khai do cha không quan tâm gia đình, bỏ bê mẹ và nghi ngờ ông Ri có quan hệ thân mật với bà Chiến, thời gian gần đây có ý định giao chi nhánh công ty cho bà Chiến nên đối tượng có ý định thuê người đánh dằn mặt.

Để thực hiện hành vi này, Trang câu kết với Trung là lái xe riêng của ông Ri và được đồng ý giúp. Trung chủ động tìm kiếm các đối tượng côn đồ để thuê nhóm này thực hiện theo yêu cầu của Trang.

Khoảng 4-5 tháng trước, Trang đã gặp nhóm người thuê đánh dằn mặt bà Chiến với hợp đồng giá trên 200 triệu đồng.

Ngày 4/10, Trung báo việc ông Ri và bà Chiến đi Kiên Giang và liên tục cập nhật lộ trình với nhóm đối tượng gây án.

Con gái cầm đầu vụ đốt xe khiến bố chết: Mục đích dằn mặt người phụ nữ đi cùng  - Ảnh 3.

Các nghi phạm trong vụ án gây rúng động dư luận (Ảnh: Vietnamnet)

Báo Dân trí thông tin diễn biến vụ việc như sau: Khi xe chạy trên QL61C thì một nhóm người đi xe máy vọt lên chặn đầu xe. Khi xe ô tô vừa quay đầu thì bọn chúng lao tới mở cửa xe vờ khống chế Trung ra khỏi xe rồi mở cửa sau, dùng dao đâm liên tiếp vào người bà Chiến.

Trong lúc đâm bà Chiến, các đối tượng không kịp lấy tài sản của nạn nhân để tạo hiện trường giả về vụ cướp theo kế hoạch.

Ngay sau đó, bọn chúng dùng can xăng tưới vào xe rồi châm lửa đốt khiến bà Chiến, ông Ri trong xe bị bỏng nặng còn Trung không may cũng bị xăng bắn vào nhưng bỏng nhẹ hơn.

Công an cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố các bị can về tội danh khác nhau như giết người, hủy hoại tài sản, không tố giác tội phạm và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Buổi họp báo vụ con gái thuê người đốt xe làm cha chết (Nguồn: PL TPHCM)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại