Khai quật di tích 4.300 năm tuổi trong "vùng tử địa" gần đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập

Cẩm Mai |

Tại nghĩa trang Saqqara, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra những thứ được cho là di tích lớn nhất từng được biết đến từ thời Ai Cập cổ đại.

Khu nghĩa trang Saqqara là một khu đất chôn cất lớn nằm ở phía nam Đại kim tự tháp Giza, Ai Cập. Tại đó, các chuyên gia đã phát hiện ra phần trên của một tòa lâu đài cổ đã hơn 4.300 năm tuổi.

Hơn thế nữa, các nhà khảo cổ học cho rằng đó là một mảnh lớn nhất từ tượng đài đá được phát hiện ở Ai Cập. Tàn tích cột tháp đá đã được phát hiện ra trong cuộc khảo sát khảo cổ hợp tác Thụy Sĩ - Pháp do giáo sư Phillippe Collombert đứng đầu.

Khai quật được mảnh đài tưởng niệm lớn nhất thời Ai Cập cổ đại - Ảnh 1.

Các nhà khảo cổ và chính quyền xem xét di vật được phát hiện.

Họ đã khám phá phần trên của cấu trúc được cho rằng xây dựng vào khoảng năm 2350 trước CN, trong thời kỳ vương quốc thuộc triều đại nữ hoàng Ankhnespepy II - mẹ của vua Pepy II.

"Chúng tôi có thể ước tính kích thước đầy đủ của cột tháp này. Khi còn nguyên vẹn, nó cao khoảng 5m" - ông Phillippe Collombert nói.

Theo lời của Mostafa Waziri - Tổng thư ký của Hội đồng Thẩm định Tối cao trong một cuộc phỏng vấn trên trang Ahram Online, phần còn lại của tháp lâu đài được tìm thấy ở phần đông của kim tự tháp hoàng hậu và khu vực tang lễ, nghĩa là nó đã bị dỡ bỏ ra khỏi vị trí ban đầu trước đó.

"Các nữ hoàng hậu triều đại thứ 6 thường có hai tòa tháp nhỏ ở lối vào đền thờ tang lễ của họ, nhưng cây cột này được tìm thấy cách xa lối vào khu vực của nữ hoàng Ankhnespepy II" – ông Waziri chỉ ra, cho thấy nó có thể bị thợ làm đá giai đoạn sau đó kéo đi.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện những vết lõm trên đầu cột tháp, có vẻ như nó được bao phủ bằng đồng hoặc vàng làm cho ánh nắng mặt trời phản xạ trên đỉnh.

Các chuyên gia đã biết rõ về độ tuổi của tháp tưởng niệm vì những bản khắc có đề cập đến tên và chức danh của nữ hoàng Ankhnespepy II.

Theo các nhà sử học, Ankhnespepy II là một trong những nữ hoàng nổi tiếng nhất của triều đại thứ 6 thời Ai Cập cổ đại.

Các nhà nghiên cứu đã khai quật nghĩa trang Saqqara suốt mấy thập kỷ. Trong 30 năm qua, các nhà khảo cổ học tại khu vực này đã khai quật được nghĩa trang các nữ hoàng mai táng xung quanh kim tự tháp của Pepy I - người đã kết hôn với nữ hoàng Ankhnespepy II.

Khu nghĩa địa Saqqara là nơi có nhiều kim tự tháp, bao gồm cả kim tự tháp bậc thang nổi tiếng thế giới Djoser, còn được gọi là Mộ Bậc thang vì đáy của nó hình chữ nhật.

Nguồn tin và ảnh: Ancient Code


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại