Đến lượt NATO tính chuyện tấn công Triều Tiên

Minh Thu |

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không ngừng gia tăng đã khiến các nhà ngoại giao NATO bắt đầu tiến hành thảo luận về khả năng triển khai năng lực phòng thủ tập thể nhằm đối phó với nguy cơ Bình Nhưỡng tấn công Mỹ.

Khoản 5 trong hiệp ước liên minh quân sự NATO quy định rõ về việc triển khai năng lực phòng thủ tập thể nếu không may một thành viên trong khối bị tấn công quân sự. Điều khoản này cũng đã lần đầu tiên được sử dụng sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2011 tại Mỹ.

Trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không ngừng gia tăng như hiện nay, khả năng một lần nữa Khoản 5 sẽ được NATO thi hành để bảo vệ các đồng minh.

Chia sẻ với Washington Post hôm 12/10, đại sứ Mỹ tại NATO, bà Kay Bailey Hutchison cho biết các nhà ngoại giao NATO mới chỉ bắt đầu thảo luận về Khoản 5 để sử dụng quyền phòng thủ tập thể trong trường hợp Triều Tiên quyết định tấn công một trong số đồng minh của NATO.

"Chúng tôi xem đây là mối đe dọa chung. Nếu như khả năng tấn công lớn thì vấn đề không chỉ còn riêng đối với Mỹ mà nó sẽ trở thành vấn đề phức tạp hơn nhiều ", bà Hutchison chia sẻ.

Cũng theo bà Hutchison, các cuộc thảo luận "mới chỉ trong giai đoạn đầu" bởi một cuộc tấn công nhằm vào một đồng minh của NATO bị xem là cuộc tấn công nhằm vào cả khối liên minh quân sự không phải chuyện chỉ còn trên lý thuyết.

"Cần trải qua nhiều bước để đánh giá trước khi đưa ra quyết định tấn công và nó còn phụ thuộc vào việc đối phương tấn công kiểu gì và ở đâu", bà Hutchison nói thêm.

Trong những tháng qua, Bình Nhưỡng đã cho phóng hàng loạt tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản và tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6, khiến các nước láng giềng không khỏi lo lắng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng đe dọa sẽ có hành động "thuần hóa" Tổng thống Mỹ Donald Trump bao gồm việc phóng tên lửa tấn công đảo Guam và khu vực bờ Tây nước Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại