Bố chồng lạm dụng con dâu còn biện hộ chỉ “tiện tay phủi bánh kem trên ngực"

Khánh Chi |

Nhân cơ hội con trai vắng nhà, ông bố chồng đã lẻn vào phòng con dâu và giở trò đồi bại.

Sự việc xảy ra từ ngày 13/7/2016. Khoảng 0h ngày hôm ấy, nhân cơ hội con trai vắng nhà, ông Trương ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã vào phòng ngủ của con dâu, tóm chặt 2 vai cô và ấn mạnh xuống giường để thực hiện hành vi thú tính.

Sau một hồi giằng co, cô con dâu đã lao ra khỏi nhà chạy thoát.

Sự việc này cũng nhanh chóng vỡ lở và bị trình báo lên cơ quan công an. Kết quả giám định tư pháp chẩn đoán rằng, nạn nhân bị ngoại thương ở vai trái, chức năng thần kinh suy nhược và rối loạn tâm lý.

Bố chồng lạm dụng con dâu còn biện hộ chỉ “tiện tay phủi bánh kem trên ngực - Ảnh 1.

Người con dâu bị chấn thương tâm lý sau khi bị bố chồng "giở trò". (Ảnh minh họa).

Tại phiên tòa đầu tiên, phía bị cáo Trương cho rằng vai của cô con dâu bị thương từ ngày 20/7/2016 nên không có liên quan gì đến mình.

Khi bị hỏi về hành vi cưỡng bức con dâu, ông Trương thản nhiên chống chế rằng đó chỉ là do ông vô tình nhìn thấy trên ngực con dâu bị dính một ít bánh kem nên tiện tay giúp cô lau đi nhưng đối phương lại phản ứng thái quá. Ông Trương khẳng định mình không có tội gì cả.

Tuy nhiên, cơ quan công tố đã cung cấp hồ sơ ghi chép kết quả khám bệnh của nạn nhân tại bệnh viện, trên đó có dấu xác nhận nạn nhân có những triệu chứng nói trên vào ngày 15/7/2016, do đó, lời biện hộ của bị cáo bị bác bỏ.

Quá trình điều tra của sự việc này cũng vấp phải nhiều khó khăn do 2 bên cung cấp lời khai và trần thuật khác nhau, hơn nữa lại không có bên thứ 3 làm nhân chứng.

Tòa án cũng cho rằng, lời biện hộ mà bị cáo đưa ra hoàn toàn không thể chấp nhận được nên đã bác bỏ.

Tháng 5/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hưng Thành (Liêu Ninh, Trung Quốc) lần nữa khẳng định bị cáo họ Trương có sử dụng bạo lực để thực hiện hành vi cưỡng bức con dâu, cấu thành tội lạm dụng tình dục và phải chịu án hình sự 1 năm.

Không hài lòng với phán quyết này, họ Trương đã làm đơn kháng cáo. Kết quả của phiên tòa tái xét xử vừa diễn ra gần đây đã cho thấy, kháng cáo không thành công do đó, tội trạng và mức ấn phạt dành cho bố chồng họ Trương vẫn giữ nguyên như ban đầu.

Nguồn: sina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại