Từ trẻ mồ côi thành người giàu nhất Trung Quốc

Ngô Tuyết |

Tạp chí Hồ Nhuận công bố bảng xếp hạng 100 người giàu nhất Trung Quốc năm 2017. Những người được nêu tên có tài sản tối thiểu 2 tỷ NDT (6.600 tỷ VND) trở lên.

Người đứng đầu danh sách năm nay là Hứa Gia Ấn, 59 tuổi, ông chủ tập đoàn Hằng Đại (Evergrande) với tổng tài sản lên tới 290 tỷ NDT (43 tỷ USD). Trước đó, ngày 18/9, tạp chí Forbes đã công bố danh sách 100 người giàu nhất thế giới, trong đó Hứa Gia Ấn đứng thứ 15 với tổng tài sản 39,1 tỷ USD.

Năm 2016, Hứa Gia Ấn mới chỉ đứng thứ 10 Trung Quốc trên bảng xếp hạng Hồ Nhuận với 78 tỷ NDT, nhưng chỉ sau một năm, tài sản của ông đã tăng gấp 4 lần, độc chiếm ngôi đầu bảng, bỏ xa người thứ 2 là Mã Hóa Đằng – ông chủ tập đoàn Tencent. Tỷ phú Jack Ma tụt xuống vị trí thứ 3 với 200 tỷ NDT.

Theo Hồ Nhuận, “tài sản của Hứa Gia Ấn tăng trưởng chủ yếu trong nửa năm qua, thêm được 200 tỷ NDT, bình quân mỗi ngày tăng thêm 1 tỷ NDT. Đây là tốc độ gia tăng của cải lớn nhất của một người trong 99 năm qua”.

Hứa Gia Ấn sinh năm 1958, quê ở Hà Nam, là người sáng lập và là Chủ tịch của Tập đoàn phát triển nhà đất Hằng Đại. Ông cũng là Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc, phó chủ tịch Hiệp hội bất động sản Trung Quốc.

Hứa Gia Ấn đồng thời là Giáo sư ngành quản lý Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán. Ông hiện đang giữ chức Ủy viên thường vụ Hội nghị Chính trị hiệp thương Trung Quốc.

Không ngừng nỗ lực

Hứa Gia Ấn có tuổi thơ rất nghèo khổ, gian nan. Năm ông mới 1 tuổi, mẹ ông mắc chứng ung thư máu rồi qua đời, ông trở thành trẻ mồ côi. Năm 1975, sau khi tốt nghiệp cấp 3, ông nghỉ học về nhà, làm nông.

Năm 1977, Trung Quốc khôi phục chế độ thi đại học, chàng trai Hứa Gia Ấn hăm hở đi thi nhưng bị trượt vì bỏ bẵng bài vở suốt mấy năm không ngó ngàng đến. Năm 1978, ông quay trở lại trường để ôn tập và thi đỗ vào Học viện Gang thép Vũ Hán, với thành tích đứng thứ 3.

Năm 1982, sau khi tốt nghiệp đại học, ông được phân về công tác tại Công ty gang thép Vũ Dương, Hà Nam làm trợ lý quản đốc phân xưởng. Ông đã bỏ công ngày đêm nghiên cứu dây chuyền sản xuất, tổng kết nhiều sáng kiến có giá trị…

Năm 1992, ông bỏ công việc đang làm để tới Thâm Quyến, miền đất hứa vào thời điểm đó. Thời gian đầu, ông phải ngủ ở hành lang nhà một người bạn rồi vào làm phụ trách một văn phòng công ty, tối ngủ ở gian nhà bếp.

Năm 1993, khi đã thành lập và là chủ công ty Toàn Đạt, Thâm Quyến, Hứa Gia Ấn mới cùng bạn bè thuê chung một căn hộ có 2 phòng ngủ rồi đưa gia đình về sống cùng. Một năm sau, ông tới Quảng Châu lập công ty nhà đất Bằng Đạt.

Năm 1996, Hứa Gia Ấn lập ra Tập đoàn Hằng Đại. Tới năm 2009, Hằng Đại lên sàn chứng khoán Hong Kong. Tập đoàn này nhanh chóng trở thành doanh nghiệp địa ốc đầu đàn, bán được nhiều diện tích nhà nhất toàn quốc.

Trách nhiệm xã hội

Từ trẻ mồ côi thành người giàu nhất Trung Quốc - Ảnh 1.

Tháng 11/2015, tại Hội nghị thứ 13 Ủy ban thường vụ Chính Hiệp khóa 12, Hứa Gia Ấn nói: “Mọi thứ Hằng Đại có được là nhờ Đảng, nhà nước và xã hội, nên Hằng Đại phải gánh vác trách nhiệm ‘người giàu trước giúp người chưa giàu’”.

Ngày 19/12/2015, ông đã đề ra kế hoạch giúp người nghèo chưa từng có, trong 3 năm bỏ ra 3 tỷ NDT giúp 180.000 người ở 175 huyện nông thôn cả nước thoát nghèo vào năm 2018.

Thành công của Hứa Gia Ấn một phần là nhờ sự ủng hộ của trung ương và các địa phương. Tuy nhiên, theo các nhà kinh tế, sự lên xuống của thị trường cũng góp một phần quan trọng. Cổ phiếu Hằng Đại tăng rất nhanh trong một năm qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại