Phát hiện bất ngờ trong nước thải ở Thụy Sĩ

Cao Lực |

Các nhà khoa học Thụy Sĩ vừa ước tính khoảng 43 kg vàng có trong lượng nước thải hàng năm của quốc gia này.

Theo thông tin được đài CNN đăng ngày 11-10, lượng vàng nêu trên có giá gần 2 triệu USD ở thời điểm hiện tại.

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học - Công nghệ Thủy sản Liên bang Thụy Sĩ (EAWAG) cho rằng số lượng vàng này xuất phát từ các nhà máy luyện vàng.

Các nhà khoa học đã tiến hành khảo sát ở 64 nhà máy xử lý nước thải trên toàn quốc. Họ cho biết một số khu vực có nhiều vàng hơn những khu vực khác.

Ngoài vàng, các nhà khoa học còn tìm thấy nhiều thứ bất ngờ khác trong nước thải, như một số lượng lớn bạc và thậm chí là  những loại đất hiếm thường được sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử.

Phát hiện bất ngờ trong nước thải ở Thụy Sĩ - Ảnh 1.

Các nhà nghiên cứu tiến hành kiểm tra tại một nhà máy xử lý nước thải ở TP Zurich. Ảnh: CNN

Các nhà nghiên cứu ước tính khoảng 3.000 kg bạc, trị giá 1,8 triệu USD, có trong lượng nước thải hàng năm của Thụy Sĩ.

Vàng và bạc không phải là những thứ có giá trị duy nhất được tìm thấy trong nước thải Thụy Sĩ.

Vào tháng 9 qua, một cuộc điều tra được tiến hành sau khi 2 phụ nữ Tây Ban Nha xả khoảng 120.000 USD xuống các bồn cầu ở TP Geneva.

Văn phòng Công tố Geneva cho biết họ tìm thấy hàng loạt tờ tiền mệnh giá 500 euro bị cắt và xả xuống bồn cầu tại 1 ngân hàng chi nhánh UBS và 3 nhà hàng gần đó.

Các nhà điều tra nghi ngờ 2 người phụ nữ nêu trên tìm cách phi tang tiền phi pháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại