Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin lên tiếng đòi công bằng

Vân Anh |

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra kêu gọi các công tố viên đối xử công bằng và xem xét lại quyết định buộc tội ông xúc phạm hoàng gia.

Thay mặt ông Thaksin, luật sư Chokdee Angkaew hôm 12.10 nộp một bức thư lên Bộ trưởng Tư pháp Khemchai Chutiwong để tìm kiếm sự công bằng.

Lá thư đề nghị các công tố viên xem xét lại quyết định buộc tội và ít nhất phải cũng nên thẩm vấn thêm nhân chứng.

Ông Prayut Petchkhun, phó phát ngôn viên Bộ trưởng Tư pháp và một trong hai quan chức nhận bức thư của luật sư, nói rằng ông Thaksin có quyền tìm kiếm sự công bằng. Tờ Bangkok Post dẫn lời ông Prayut cho biết, bức thư sẽ được chuyển tới trưởng công tố viên.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới vào đầu tháng này, Bộ trưởng Tư pháp Khemchai Chutiwong tiết lộ rằng văn phòng công tố quyết định buộc tội ông Thaksin xúc phạm hoàng gia và xem lại các vụ án hình sự còn tồn đọng.

Cáo buộc "khi quân phạm thượng" liên quan đến bài trả lời phỏng vấn của ông Thaksin với tờ báo Hàn Quốc Choson Ilbo ngày 20.5.2015, trong đó cựu Thủ tướng đưa ra những bình luận gây tranh cãi về những nhân vật bí mật đứng sau vụ đảo chính lật đổ chính quyền của đảng Pheu Thai hồi tháng 5.2014.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại