QĐ Syria tung "bão lửa" TOS-1A vào trận, san phẳng và hủy diệt trung tâm cuối cùng của IS

Tuấn Sơn |

Quân đội Syria đã tung các tổ hợp pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A vào trận đánh hủy diệt Mayadin - "Thủ đô" tự xưng mới của IS và cũng là căn cứ trung tâm cuối cùng của IS ở Syria

Trang South Front vừa đưa tin kèm bức ảnh cho biết QĐ Syria đã chính thức tung "bão lửa" - pháo phản lực nhiệt áp hạng nặng TOS-1A vào trận đánh hủy diệt Mayadin ở tỉnh Deir Ezzor.

Thành phố Mayadin nằm về phía tây nam Deir Ezzor trong thung lũng ở bờ Tây sông Euphrates, là "thủ đô" tự xưng mới của IS và cũng là căn cứ trung tâm cuối cùng của IS ở Syria. 

photo-1

Bản đồ chiến sự Syria cập nhật ngày hôm qua 07/10 cho thấy QĐ Syria tấn công TP. Mayadin từ hai hướng

Quân đội Syria (SAA) và các đồng minh đã chiếm giữ thành công nhiều điểm chốt quan trọng ở cả phía Tây và phía Bắc của thành phố, bao gồm cả sân bay cũ, những kho trữ lương thực và cả những cánh đồng xung quanh.

TOS-1A tham chiến tại Syria

Dường như những tổ hợp pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A được tung vào trận để đánh hủy diệt những công trình phòng ngự kiên cố của IS ở khu vực này.

TOS-1A do Nga chế tạo là hệ thống pháo phản lực phóng loạt nhiệt áp cỡ nòng 220mm được chế tạo chuyên cho nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực địch trong các công sự, vùng đất trống hoặc trong các xe bọc thép hạng nhẹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại