NÓNG: Tên lửa S-400 tối tân của Nga "thọc vào" Saudi Arbia: Bất ngờ lớn

Tuấn Sơn |

Kênh truyền hình al-Arabiya của Saudi Arabia vừa loan tin quốc gia Trung Đông này đã tha thiết đề nghị Nga bán cho họ các tổ hợp tên lửa phòng không tấm xa S-400 tối tân.

Hôm qua, Kênh truyền hình này cho biết, Saudi Arabia đã đồng ý đặt mua các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 hiện đại của Nga.

Kênh này dẫn nguồn tin từ Công ty Công nghiệp quốc phòng nhà nước (SAMI) của Saudi Arabia tiết lộ, hai phía Nga và Saudi Arabia đã nhất trí ký bản ghi nhớ với nội dung trọng tâm là Moscow sẽ giúp Riyadh phát triển ngành công nghiệp quốc phòng. Báo cáo này được đưa trong chuyến thăm chính thức của Nhà vua Salman tới Nga.

Theo SAMI, bản ghi nhớ vừa ký mở đường cho một loạt hợp đồng sẽ được đàm phán chi tiết nhằm đặt mua tên lửa phòng không S-400, tên lửa chống tăng Kornet-EM, pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A, súng phóng lựu liên thanh AGS-30 và tiểu liên AK-103.

S-400 Triumf trong một cuộc tập trận. Nguồn: Sputnik.

Gói mua sắm cực lớn này của Saudi Arabia được nhất trí "dựa trên cam kết của phía Nga về việc chuyển giap công nghệ và nội địa hóa sản xuất vũ khí cũng như bảo đảm kỹ thuật hậu cần cho những hệ thống vũ khí này ở Vương quốc". Không có thêm thông tin nào về khung thời gian thực hiện cũng như số lượng từng loại vũ khí sẽ được chuyển giao.

S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến nhất của Nga hiện này. Chúng có thể bắn được tới 3 loại đạn khác nhau để tiêu diệt mọi loại mục tiêu bay, bao gồm cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Việc Saudia Arbia đặc biệt quan tâm tới việc đặt mua các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 tối tân của Nga đã gây ra sự ngạc nhiên và bất ngờ lớn bởi lẽ quốc gia giàu có bậc nhất ở Trung Đông này hiện đang sở hữu trong tay các tổ hợp PAC-3 hiện đại của Mỹ có các tính năng cũng được đánh giá khá cao.

Dường như, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ, Saudia Arbia mua S-400 ngoài việc tận dụng những tính năng tuyệt vời của một trong những hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tối tân nhất thế giới, thì họ còn muốn Nga chuyển giao công nghệ nhằm chế tạo loại tên lửa này ở trong nước, tiến tới tự chủ một trong những lĩnh vực khó nhất trong sản xuất công nghiệp quốc phòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại