Tổng thống Trump họp với loạt tướng lĩnh cấp cao, úp mở về "khoảng lặng trước cơn bão"

Hải Võ |

Tổng thống Donald Trump chụp ảnh với các lãnh đạo quân đội Mỹ trước khi dùng bữa tối tại Nhà Trắng, và ông đưa ra một tuyên bố nhiều ẩn ý.

"Các bạn có biết chuyện này thể hiện điều gì không? Có thể đây là khoảng lặng trước cơn bão," ông Trump nói khi chụp ảnh vào tối thứ Năm, 5/10, sau cuộc gặp với các chỉ huy cấp cao của quân đội Mỹ.

Trả lời các phóng viên về ý nghĩa câu nói trên, tổng thống Mỹ lặp lại: "Đó có thể là khoảng lặng, khoảng lặng trước cơn bão."

Ông Trump nói khi được hỏi tiếp rằng liệu "cơn bão" đó có liên quan đến Iran, hay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS): "Chúng ta có những nhà quân sự tuyệt vời của thế giới trong căn phòng này, tôi sẽ nói với mọi người như vậy. Và chúng ta sẽ có một buổi tối tuyệt vời, cảm ơn tất cả đã tới đây."

Một lần nữa được hỏi về ý nghĩa câu nói mơ hồ này, ông Trump lại đáp "Rồi các bạn sẽ thấy".

Tổng thống sau đó kết thúc phần trả lời, dù các phóng viên vẫn đề nghị ông hé lộ thêm về những phát biểu này.

Nhà Trắng vẫn chưa hồi đáp đề nghị bình luận từ các cơ quan truyền thông.

Tổng thống Trump họp với loạt tướng lĩnh cấp cao, úp mở về khoảng lặng trước cơn bão - Ảnh 1.

Tổng thống Trump, đệ nhất phu nhân Melania chụp ảnh cùng các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ tại Nhà Trắng, tối 5/10 (Ảnh: Andrew Harrer-Pool/Getty Images)

Trong khi đó, tờ Politico cho hay, dù chưa rõ "cơn bão" mà ông Trump đề cập nghĩa là gì, nhưng cuộc họp cấp cao giữa Nhà Trắng với các quan chức quân đội và an ninh quốc gia diễn ra trong bối cảnh tổng thống Mỹ cân nhắc khả năng rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran - động thái được xem là sẽ xóa bỏ một trong những thành tựu đối ngoại lớn của người tiền nhiệm Barack Obama.

Quyết định của ông Trump, dự kiến được công bố chính thức vào tuần sau, sẽ khiến thỏa thuận bị chuyển về Quốc hội để "đánh giá lại", và có thể bị xóa bỏ hoàn toàn.

Cũng tại cuộc họp, tổng thống Trump còn nhắc đến mối đe dọa Triều Tiên.

"Ở Triều Tiên, mục tiêu của chúng ta là phi hạt nhân hóa," ông nói. "Chúng ta không thể cho phép họ đe dọa đất nước ta và các đồng minh của ta bằng những thiệt hại về sinh mạng không tưởng tượng nổi. Chúng ta phải làm mọi điều cần thiết để ngăn chuyện đó xảy ra. Và điều đó (tấn công quân sự Triều Tiên) sẽ được thực thi, nếu cần thiết. Hãy tin tôi."

Phát biểu lần đầu tiên trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 19/9, tổng thống Mỹ đã đe dọa sẽ "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên, nếu Washington cần bảo vệ chính mình và các đồng minh của Mỹ.

[VIDEO] Tổng thống Donald Trump nói về "khoảng lặng trước cơn bão"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại