Đỗ Mỹ Linh: "Công chúng kỳ vọng Hoa hậu phải ngoan hiền, cố gắng thực hiện thì bị chê nhạt"

TRUNG NGUYÊN/ ẢNH: KIM ĐIỀN/ CLIP: KINGPRO |

Đỗ Mỹ Linh đã có những trải lòng trước khi lên đường tham gia cuộc thi Miss World 2017.

Cách đây hơn một năm, Đỗ Mỹ Linh vượt qua rất nhiều những cô gái xinh đẹp trên khắp mọi miền đất nước đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. 

Nhiều tranh cãi nổ ra, dư luận nhanh chóng bới móc, khai quật những chuyện từ cách đó rất lâu nhằm khẳng định rằng: Đỗ Mỹ Linh không hề xứng đáng để đội lên mình chiếc vương miện cao quý.

Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ im lặng. Hoặc nếu không im lặng thì cô gái sinh năm 1996 cũng chẳng biết phải thanh minh như thế nào trước những "anh hùng bàn phím" ngoài kia. 

Linh nỗ lực hết mình, theo học để hoàn thành việc học trên giảng đường, tham gia những hoạt động thiện nguyện, dự sự kiện một cách chọn lọc,... 

Và sắp tới đây, Đỗ Mỹ Linh sẽ chính thức đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2017. Nơi Lan Khuê, Diệu Ngọc và rất nhiều người đẹp khác đã phải trắng tay trở về.

Linh bị công chúng chê nhạt nhẽo, kém sắc,... thế nhưng những lời bàn ra, nói vào ấy chẳng cản trở người đẹp 9x, Linh vẫn hăng say luyện tập, trau đồi cho mình những kỹ năng cần thiết từ hình thể, giao tiếp, ngoại ngữ để có thể hoàn thành tốt nhất sứ mệnh thiêng liêng đang gánh trên vai: đại diện dân tộc trên đấu trường nhan sắc quốc tế!

Đỗ Mỹ Linh: Công chúng kỳ vọng Hoa hậu phải ngoan hiền, cố gắng thực hiện thì bị chê nhạt - Ảnh 2.

Hư thì trách, ngoan thì chê nhạt!

Trong suốt một năm đương nhiệm vị trí Hoa hậu Việt Nam, Mỹ Linh cảm thấy bản thân mình đã thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều. 

Từ vẻ bề ngoài đến cách suy nghĩ, nhìn nhận cuộc sống. Linh được trải nghiệm những điều mà trước đây chưa từng chạm tay tới, được gặp gỡ những nhân vật quan trọng, đi đây đi đó khám phá và giao lưu với các nền văn hoá trên thế giới. 

Đặc biệt hơn, Linh được góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, tham gia các hoạt động cộng đồng vô cùng ý nghĩa. Đối với một cô gái đôi mươi như Linh, đó là trải nghiệm quý giá và kỉ niệm đẹp đẽ cho cả tuổi thanh xuân của mình.

Đỗ Mỹ Linh: Công chúng kỳ vọng Hoa hậu phải ngoan hiền, cố gắng thực hiện thì bị chê nhạt - Ảnh 3.

Không ít lần Linh nghe thấy những lời bàn tán kiểu như "Cô này nhạt quá", "Hoa hậu gì mà chán thế". Công chúng thì vẫn luôn kỳ vọng rằng người mang trên mình chiếc vương miện hoa hậu thì phải tài sắc vẹn toàn, tránh xa những thị phi không hay... 

Trong suốt một năm vừa qua, Linh vẫn đang hoàn thành việc học của mình tại trường Đại học Ngoại Thương và chặng đường ấy sắp sửa hoàn thành. Linh có thể đến lớp không được đều vì còn bận rộn với nhiều dự án, nhưng vẫn được thầy cô và bạn bè hỗ trợ để có thể theo kịp phần kiến thức còn thiếu.

Linh tự ý thức được vị trí của mình, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, cách giao tiếp với mọi người. Hình ảnh của Linh cũng không dính líu tới bất cứ điều gì không hay, scandal, điều tiếng gì xấu cả. Hư thì trách, còn ngoan thì lại chê nhạt. 

Nhưng công chúng thì "chín người mười ý". Ngoài những lời chê trách thì Linh vẫn nhận rất nhiều sự ủng hộ, quan tâm từ tất cả mọi người. Đó là động lực để Linh hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn nữa trong tương lai.

Đỗ Mỹ Linh: Công chúng kỳ vọng Hoa hậu phải ngoan hiền, cố gắng thực hiện thì bị chê nhạt - Ảnh 4.

Đỗ Mỹ Linh: Công chúng kỳ vọng Hoa hậu phải ngoan hiền, cố gắng thực hiện thì bị chê nhạt - Ảnh 5.

Miss World không phải cuộc dạo chơi, mà là cuộc chiến thực sự!

Một năm qua, Linh nhận được nhiều lời mời tham gia các cuộc thi nhan sắc Quốc tế. Nhưng Mỹ Linh cảm thấy mình cần phải có thời gian nhìn nhận lại bản thân, xem mình hợp với điều gì để đưa ra được quyết định đúng đắn nhất. Và cuối cùng Linh quyết định chọn Hoa hậu Thế giới chính là điểm đến của mình.

Linh có tìm hiểu kỹ và thấy bản thân khá phù hợp với những tiêu chí của cuộc thi này. Đây không đơn thuần là một cuộc dạo chơi mà sẽ là cuộc chiến thực sự.

 Không phải Đỗ Mỹ Linh nào đó mà là đại diện của Việt Nam, Linh ý thức được trong trách mà mình đang mang nên đang nỗ lực từng ngày để có sự chuẩn bị chu đáo nhất đương đầu với hơn 120 cô gái đến từ khắp mọi nơi trên toàn thế giới. 

Ai cũng sẽ có những lợi thế riêng, và Linh tin mình cũng có những nét rất riêng khó lẫn lộn. Việc cần làm là tìm cách để nét riêng ấy nổi bật và toả sáng mà thôi.

Đỗ Mỹ Linh: Công chúng kỳ vọng Hoa hậu phải ngoan hiền, cố gắng thực hiện thì bị chê nhạt - Ảnh 6.

Đỗ Mỹ Linh khặng định Miss World không phải là một cuộc dạo chơi.

Thời gian hiện tại vô cùng gấp rút nên Linh đã chuyển hẳn vào Sài Gòn để kịp tham gia các buổi học kỹ năng cần thiết cho cuộc thi. Ngoài catwalk, giao tiếp, hình thể,... Linh nghĩ trình độ ngoại ngữ là một rào cản mà rất nhiều những người đẹp Việt từng gặp phải. 

Hiện tại, Linh đang cố trau dồi thêm để có thể tự tin nhất thể hiện mình với bạn bè quốc tế. Linh mong có thể là người đầu tiên đại diện Việt Nam lọt đến lòng Best Dance, để giới thiệu một điệu múa dân gian truyền thống của đất nước. 

Linh cũng đang học thêm đàn bầu, và hi vọng rằng sẽ mang đến Miss World một phần trình diễn thật ấn tượng.

Đỗ Mỹ Linh: Công chúng kỳ vọng Hoa hậu phải ngoan hiền, cố gắng thực hiện thì bị chê nhạt - Ảnh 7.

Cùng thời điểm với Linh, Á hậu Thùy Dung cũng sắp sửa lên đường thi Hoa hậu Quốc tế. Linh và Dung người Bắc, người Nam nên không có cơ hội thân thiết nhưng mỗi khi Linh vào Sài Gòn vẫn luôn rủ Dung đi chơi. 

Hai đứa có định hướng hình ảnh bản thân khá giống nhau, là những người đẹp trí thức và tích cực tham gia các hoạt động xã hội hơn là showbiz. Vì thế, chặng đường sắp tới của cả Linh và Dung, đều cần đến sự ủng hộ của khán giả nước nhà. Cùng bước ra từ một cuộc thi, Linh hi vọng bộ đôi Hoa hậu - Á hậu Việt Nam 2016 sẽ làm nên kỳ tích cho nước nhà trên những đấu trường nhan sắc thế giới.

Đỗ Mỹ Linh: Công chúng kỳ vọng Hoa hậu phải ngoan hiền, cố gắng thực hiện thì bị chê nhạt - Ảnh 8.

Đỗ Mỹ Linh: Công chúng kỳ vọng Hoa hậu phải ngoan hiền, cố gắng thực hiện thì bị chê nhạt - Ảnh 9.

Đỗ Mỹ Linh: Công chúng kỳ vọng Hoa hậu phải ngoan hiền, cố gắng thực hiện thì bị chê nhạt - Ảnh 10.

Đỗ Mỹ Linh: Công chúng kỳ vọng Hoa hậu phải ngoan hiền, cố gắng thực hiện thì bị chê nhạt - Ảnh 11.

Đỗ Mỹ Linh: Công chúng kỳ vọng Hoa hậu phải ngoan hiền, cố gắng thực hiện thì bị chê nhạt - Ảnh 12.

Sau 1 năm đăng quang, nhan sắc Đỗ Mỹ Linh đã mặn mà hơn rất nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại