Giữa căng thẳng thương mại, Mỹ hy vọng đạt bước tiến mới khi ông Trump thăm Trung Quốc

Phạm Doãn Tình |

Bộ trưởng thương mại Mỹ Wilbur Ross, hiện đang thăm Trung Quốc, cho hay Mỹ hy vọng sẽ có một số “kết quả khả quan” khi Tổng thống Donald Trump đến thăm Trung Quốc.

Chuyến đi của ông Trump đánh dấu một bước phát triển mới về quan hệ song phương trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước liên quan đến vấn đề Triều Tiên.

Tổng thống Trump có thể sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 11 tới, như một phần trong chuyến công du châu Á, tham dự hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Philippines và tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam.

Quan hệ Mỹ-Trung trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây, khi ông Trump nhiều lần chỉ trích Trung Quốc không thực hiện nghiêm túc các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Bình Nhưỡng, và yêu cầu Bắc Kinh gây sức ép nhiều hơn - cụ thể là chặn nguồn cung dầu cho Triều Tiên - để ngăn chặn chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân của nước này.

Trong cuộc gặp với thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh ngày 25/9, Bộ trưởng Ross nói ông và phái đoàn Mỹ đã được đón tiếp rất nồng nhiệt, và tin tưởng chuyến đi sắp tới của ông Trump đến Trung Quốc sẽ thành công tốt đẹp.

“Chúng tôi đang hướng tới một cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa hai nước và hy vọng cuộc gặp sẽ đạt được sự thống nhất cao với các vấn đề được bàn thảo”, ông Ross nói với các phóng viên.

Đáp lại, thủ tướng Lý nhấn mạnh lợi ích chung của hai nước đã vượt ra khỏi những khác biệt và mối quan hệ kinh tế, thương mại đã đem lại lợi ích to lớn cho cả hai nước cũng như trên thế giới.

“Trung Quốc và Mỹ là các đối tác thương mại lớn nhất với nhau, vì vậy tôi nghĩ rằng lợi ích chung của hai nước đã vượt ra khỏi những khác biệt”, ông Lý nói.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump gặp nhau lần đầu tiên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-lago, bang Florida, Mỹ vào tháng 4. Kể từ cuộc gặp này hai ông đã phát triển mối quan hệ cá nhân, ngay cả khi Mỹ chỉ trích Trung Quốc bảo trợ các hoạt động thương mại liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Trong cuộc gặp đó, hai bên đã đưa ra kế hoạch kinh tế 100 ngày, bao gồm một số thông báo cụ thể như việc Mỹ tiếp tục xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc sau 14 năm đình trệ.

Chuyến thăm của ông Wilbur Ross đến Trung Quốc vào thời điểm căng thẳng thương mại gia tăng giữa hai nước, sau quyết định của chính quyền Trump hồi đầu tháng này để ngăn chặn một doanh nghiệp tư nhân do Trung Quốc hậu thuẫn mua lại nhà sản xuất chip của Mỹ.

Hồi tháng 8, ông Trump phê chuẩn một cuộc điều tra nghi vấn ăn trộm sở hữu trí tuệ có dính líu đến Trung Quốc. Đây là biện pháp thương mại trực tiếp đầu tiên do chính quyền của ông chống lại Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ cũng nhiều lần kêu gọi Trung Quốc hành động tích cực hơn để kiềm chế chương trình hạt nhân Triều Tiên, đồng thời đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với các ngân hàng Trung Quốc và các công ty khác có giao thương với Bình Nhưỡng.

Trung Quốc nói rằng, họ đang làm tất cả để có thể gây áp lực lên nước láng giềng, nhưng cũng chỉ rõ, các quốc gia đang trực tiếp tạo ra cuộc khủng hoảng trên bán đảo là Mỹ và Triều Tiên phải chịu trách nhiệm giải quyết căng thẳng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại