Muôn hình vạn trạng phản ứng của đại biểu với bài nói của ông Trump tại ĐHĐLHQ

Tất Đạt |

Bài nói của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên hợp quốc đã để lại nhiều phản ứng khác nhau của cử tọa.

Ngày hôm qua (19/9), Tổng thống Trump phát biểu lần đầu tiên tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐLHQ) với tư cách tổng thống. Trong bài phát biểu dài 41 phút của mình, ông Trump đề cập tới hàng loạt quốc gia trên thế giới, nhưng gay gắt nhất là nhằm vào Triều Tiên và Iran.

Các bức ảnh được chụp lại tại buổi họp đã phản ánh hàng loạt những phản ứng khác nhau của cộng đồng quốc tế với ông Trump.

Muôn hình vạn trạng phản ứng của đại biểu với bài nói của ông Trump tại ĐHĐLHQ - Ảnh 1.

Ghế của đại biểu Triều Tiên bị bỏ trống. Ảnh: AP

Sau khi đề cao chủ trương "American First" (Đặt ưu tiên hàng đầu cho nước Mỹ), ông Trump chỉ trích các quốc gia đe dọa nền hòa bình thế giới và Triều Tiên là nước đầu tiên ông nhắm tới.

Ông cũng gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là "Người tên lửa" trước Đại hội đồng, và cho rằng ông Kim đang thực hiện một "nhiệm vụ tự sát".

Các phóng viên tại buổi họp cũng ghi nhận Đại sứ Triều Tiên tại LHQ đã bỏ đi trước khi tổng thống Mỹ bắt đầu phát biểu.

Muôn hình vạn trạng phản ứng của đại biểu với bài nói của ông Trump tại ĐHĐLHQ - Ảnh 2.

Các đại biểu Hàn Quốc, đồng minh của Mỹ, tỏ ra khá chăm chú lắng nghe bài phát biểu.p. Ảnh: Mary Altaffer/AP

Muôn hình vạn trạng phản ứng của đại biểu với bài nói của ông Trump tại ĐHĐLHQ - Ảnh 3.

Muôn hình vạn trạng phản ứng của đại biểu với bài nói của ông Trump tại ĐHĐLHQ - Ảnh 4.

Đại biểu Iran. Ảnh: PBS/AP

Ông Trump mô tả chính quyền Iran hiện tại là "chế độ độc tài suy đồi dưới danh nghĩa dân chủ". Qua trích đoạn ghi lại từ phóng viên, đại biểu Iran khi ấy... lướt điện thoại, chỉnh lại kính và ngồi yên lặng, không hề sử dụng tai nghe phiên dịch.

Muôn hình vạn trạng phản ứng của đại biểu với bài nói của ông Trump tại ĐHĐLHQ - Ảnh 5.

Muôn hình vạn trạng phản ứng của đại biểu với bài nói của ông Trump tại ĐHĐLHQ - Ảnh 6.

Các đại biểu Nga. Ảnh: Mary Altaffer/AP

Lần phát biểu này, tổng thống Mỹ hầu như không đề cập quá nhiều tới Nga. Có thể thấy các đại biểu Nga, bao gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov, lắng nghe rất chăm chú bài nói của ông Trump.

Muôn hình vạn trạng phản ứng của đại biểu với bài nói của ông Trump tại ĐHĐLHQ - Ảnh 7.

Ảnh: Mary Altaffer/AP

Một quốc gia đồng minh khác của Mỹ, Israel, cũng tỏ ra hứng thú với bài phát biểu. Trong hình trên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngồi giữa, bên trái ông là phu nhân, bên phải là Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon.

Muôn hình vạn trạng phản ứng của đại biểu với bài nói của ông Trump tại ĐHĐLHQ - Ảnh 8.

Đại biểu Syria. Ảnh: AP

Muôn hình vạn trạng phản ứng của đại biểu với bài nói của ông Trump tại ĐHĐLHQ - Ảnh 9.

Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari (bên trái) trong buổi họp. Ảnh: AP

Muôn hình vạn trạng phản ứng của đại biểu với bài nói của ông Trump tại ĐHĐLHQ - Ảnh 10.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (bên phải). Ảnh: AP

Muôn hình vạn trạng phản ứng của đại biểu với bài nói của ông Trump tại ĐHĐLHQ - Ảnh 11.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (ngồi giữa) và Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley (bên phải). Ảnh: AP

Muôn hình vạn trạng phản ứng của đại biểu với bài nói của ông Trump tại ĐHĐLHQ - Ảnh 12.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump lắng nghe phát biểu. Ảnh: AP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại