Tử tù vượt ngục Lê Văn Thọ bị bắt như thế nào?

Hoàng Hải |

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày điều tra, truy tìm dấu vết, vào cuối giờ chiều ngày 16/9, tử tù bỏ trốn khỏi trại tạm giam T16 Lê Văn Thọ đã bị bắt giữ.

Liên quan đến vụ việc tử tù Lê Văn Thọ (SN 1980, trú tại xóm 6 Thuỳ Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) bỏ trốn khỏi trại tạm giam T16 và bị bắt vào chiều ngày 16/9, tại khu vực xã Nam Hồng (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Hùng - Chủ tịch UBND xã Nam Hồng.

Ông Hùng cho biết, sau khi bị bắt, lực lượng công an đã nhanh chóng đưa đối tượng Lê Văn Thọ lên xe ô tô và đưa đi.

Nói về quá trình Thọ bị bắt, ông Hùng cho biết: Thời điểm Thọ bị bắt, hắn ta đang đi trên xe taxi. Khi chiếc xe taxi này di chuyển đến khu vực cổng chợ Hóp (xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) thì lực lượng công an ập vào chặn chiếc xe lại và tóm gọn đối tượng Lê Văn Thọ.

Đại tá Bùi Ngọc Phi - Giám đốc công an tỉnh Hải Dương cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an tỉnh Hải Dương kết hợp với Bộ công an đã bắt được đối tượng Lê Văn Thọ trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Tử tù vượt ngục Lê Văn Thọ bị bắt như thế nào? - Ảnh 1.

Lê Văn Thọ bị bắt vào chiều 16/9.

Sau khi bắt được Thọ, Cơ quan công an đã di lý đối tượng Thọ "sứt" về trụ sở, đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại thôn Lập Thạch, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Trước đó, vào đêm 10/9, hai tử tù là Lê Văn Thọ (biệt danh Thọ sứt, 37 tuổi, trú tại xóm 6, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (trú tại xã Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội) đã trốn khỏi trại giam T16.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục triển khai các phương án truy bắt Nguyễn Văn Tình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại