Giám đốc BV Mắt TƯ nói về vụ bác sĩ gác chân lên ghế: Phán xét gì cũng phải có lý, có tình

P.N |

Giám đốc bệnh viện Mắt Trung ương (BV Mắt TƯ) cho rằng khi gác chân lên ghế nói chuyện với người nhà bệnh nhân, bác sĩ Minh rất tự nhiên, không cố tình ghếch chân để thách thức.

Ngay sau khi clip bác sĩ Nguyễn Thị Minh (công tác tại Khoa Mắt trẻ em, BV Mắt TƯ) gác chân lên ghế nói chuyện với người nhà bệnh nhân xuất hiện trên mạng xã hội, TS.BS Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc BV Mắt TƯ cho biết trên báo Vietnamnet đã yêu cầu nữ bác sĩ tạm dừng chuyên môn và viết bản tường trình về vụ việc.

Ông Hiệp khẳng định trên báo Dân trí, ông không thanh minh cho bác sĩ Minh vì rõ ràng tư thế ngồi của nữ bác sĩ là sai, không đẹp mắt, không phù hợp với quy định.

Tuy nhiên, theo ông Hiệp, khi xem kỹ clip sẽ thấy phản ứng đó của bác sĩ Minh rất tự nhiên, không phải cố tình ghếch chân lên để thách thức.

"Ai cũng là con người, cái sai đó phải thừa nhận nhưng cái sai đó không gây chết người, không ảnh hưởng đến công tác chuyên môn, bệnh nhân vẫn được chẩn đoán đúng. Vì thế, tôi nghĩ rằng chúng ta làm gì, phán xét gì cũng phải có lý, có tình", TS Hiệp nói với nguồn trên.

Giám đốc BV Mắt TƯ cho hay, mấy ngày qua, sau khi sự việc xảy ra, sức khỏe bác sỹ Minh bị ảnh hưởng, gia đình, con cái cũng chịu nhiều áp lực.

Trước đó, bác sĩ Minh đã thừa nhận trên báo VnExpress mình có tư thế ngồi co chân không đẹp khi nói chuyện với người nhà bệnh nhân trong clip và cho biết bình thường không bao giờ ngồi như thế trước mặt bệnh nhân.

Cũng theo bác sĩ Minh, khi ấy bà không biết đang bị quay video và cho rằng "việc ngồi co chân lên chỉ là phản xạ tự nhiên".

Theo nguồn trên, bác sĩ Minh năm nay 53 tuổi, chỉ còn hai năm nữa là về hưu. Nữ bác sĩ đã có 30 năm kinh nghiệm trong nghề.

Về quy trình khám cho bệnh nhân trong clip, bác sĩ Minh khẳng định "không làm gì sai về chuyên môn" và sẵn sàng chịu trách nhiệm về điều này.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại