Gia đình chi 30 triệu thuê tàu cao tốc đưa sản phụ vượt biển đi sinh trong cơn bão số 10

Ngọc Bảo |

Cơn bão số 10 gây sóng gió cấp 6, giật cấp 7 ở vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi) nhưng gia đình sản phụ Thu vẫn quyết định thuê tàu cao tốc vượt biển để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con.

Ngày 14/9, ông Lê Tấn Hải, Giám đốc Ban quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi, cho biết tàu cao tốc An Vĩnh 01 chạy tuyến Lý Sơn – Sa Kỳ vừa đưa một sản phụ cập cảng Sa Kỳ an toàn trong điều kiện gió bão cấp 7.

Ông Phan Hậu, máy trưởng tàu cao tốc An Vĩnh 01, cho hay vào sáng cùng ngày, tàu nhận được thông tin 1 khách hàng thuê 30 triệu đồng để tàu ra huyện đảo Lý Sơn đưa khách vào bờ.

Do ảnh hưởng của bão số 10 nên vùng biển Lý Sơn có gió cấp 6, giật cấp 7 nên ông Hậu đã từ chối. Theo đó, tàu cao tốc không được chở khách theo lệnh cấm biển của Ban quản lý cảng từ chiều ngày 13/9.

Tuy nhiên, khách hàng thuê tàu trình bày đây là sự cố khẩn cấp. Khách là sản phụ Dương Thị Thu (28 tuối, trú huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) bị vỡ ối phải đưa vào đất liền mổ cấp cứu.

Ông Hậu cho hay, tàu bị cấm chở khách trong thời tiết xấu nhưng đây là trường hợp đặc biệt nên tàu được phép xuất bến. Đến trưa 14/9, tàu An Vĩnh 01 cập cảng Sa Kỳ an toàn. Ngay sau đó, sản phụ Thu được xe cấp cứu chuyển đến bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để sinh và ca mổ đã an toàn.

Gia đình chi 30 triệu thuê tàu cao tốc đưa sản phụ vượt biển đi sinh trong cơn bão số 10 - Ảnh 1.

Tàu cao tốc An Vĩnh 01

Trước đó vào khoảng 5h ngày 14/9, sản phụ Thu được người nhà đưa đến Trung tâm y tế quân dân y kết hợp Lý Sơn để sinh nở. Tuy nhiên, sản phụ Thu đã bị vỡ ối, khó sinh phải mổ nên cần nhanh chóng đưa vào bờ để có đủ điều kiện thực hiện ca mổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại