Ảnh: Người dân hối hả chằng nhà, tháo mái tôn hàng loạt để tránh bão

Ngọc Tú |

Nghe tin cơn bão số 10 với cường độ mạnh chuẩn bị đổ bộ vào đất liền, người dân các huyện ở Nghệ An, Hà Tĩnh đang khẩn trương trong công tác phòng chống, tránh bão.

Ảnh: Người dân hối hả chằng nhà, tháo mái tôn hàng loạt để tránh bão - Ảnh 1.

Từ sáng sớm 14/9 trên địa bàn một số huyện ở tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa lớn. Nghe tin cơn bão số 10 sắp đổ bộ vào, người dân đã khẩn trương làm công tác phòng chống nhà cửa để tránh thiệt hại do bão gây ra.

Ảnh: Người dân hối hả chằng nhà, tháo mái tôn hàng loạt để tránh bão - Ảnh 2.

Anh Thăng (xóm 13, xã Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An) đang buộc những bao tải cát để chuẩn bị chằng chống lại các mái nhà của gia đình.

Ảnh: Người dân hối hả chằng nhà, tháo mái tôn hàng loạt để tránh bão - Ảnh 3.

Anh Thăng cho biết, nghe tin cơn bão lần này rất mạnh, dù chưa biết chính xác bão sẽ đi vào đâu nhưng gia đình anh đang gấp rút các công tác phòng chống bão để an toàn và tránh thiệt hại lớn về người và tài sản.

Ảnh: Người dân hối hả chằng nhà, tháo mái tôn hàng loạt để tránh bão - Ảnh 4.

Người dân một số vùng dù chưa có mưa gió nhưng nghe tin bão cũng đã khẩn trương chặt tỉa các cành cây lớn, tránh cây đổ do gió bão.

Ảnh: Người dân hối hả chằng nhà, tháo mái tôn hàng loạt để tránh bão - Ảnh 5.

Tại một số vùng biển của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, các ngư dân đang nhanh chóng đưa tàu, thuyền vào nơi neo đậu an toàn và cất vào bờ.

Ảnh: Người dân hối hả chằng nhà, tháo mái tôn hàng loạt để tránh bão - Ảnh 6.

Một ngư dân tại phường Thu Thuỷ (TX. Cửa Lò, Nghệ An) tranh thủ vác nốc thúng vào bờ.

Ảnh: Người dân hối hả chằng nhà, tháo mái tôn hàng loạt để tránh bão - Ảnh 7.

Các cây xăng ở ven biển Cửa Lò tranh thủ vừa bán hàng vừa chằng chéo các cột bơm xăng tránh thiệt hại do bão gây ra.

Ảnh: Người dân hối hả chằng nhà, tháo mái tôn hàng loạt để tránh bão - Ảnh 8.

Ngư dân khẩn trương neo đậu lại tàu thuyền.

Ảnh: Người dân hối hả chằng nhà, tháo mái tôn hàng loạt để tránh bão - Ảnh 9.

Theo các ngư dân, do bão lần này lớn nên khi nghe được thông tin họ đã nhanh chóng vào bờ và liên kết với nhau để đậu tránh, trú bão.

Ảnh: Người dân hối hả chằng nhà, tháo mái tôn hàng loạt để tránh bão - Ảnh 10.

Nhiều nhà dân, hàng quán cũng được chằng bằng dây thừng để tránh bị bão xô.

Ảnh: Người dân hối hả chằng nhà, tháo mái tôn hàng loạt để tránh bão - Ảnh 11.

Ông Trần Khắc Phái (phường Thu Thuỷ, TX. Cửa Lò, Nghệ An) dùng dây thừng chằng lại nhà.

Ảnh: Người dân hối hả chằng nhà, tháo mái tôn hàng loạt để tránh bão - Ảnh 12.

Các hàng quán ven bãi biển Cửa Lò chuẩn bị sẵn sàng để chống bão

Ảnh: Người dân hối hả chằng nhà, tháo mái tôn hàng loạt để tránh bão - Ảnh 13.

Ảnh: Người dân hối hả chằng nhà, tháo mái tôn hàng loạt để tránh bão - Ảnh 14.

Nhiều cửa hàng đã tháo hẳn hàng loạt mái tôn mang vào nhà cất

Ảnh: Người dân hối hả chằng nhà, tháo mái tôn hàng loạt để tránh bão - Ảnh 15.

Hàng loạt hàng quán ven biển Cửa Lò đóng cửa từ sáng 14/9 để nghỉ.

Ảnh: Người dân hối hả chằng nhà, tháo mái tôn hàng loạt để tránh bão - Ảnh 16.

Tại xã Cẩm Thăng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), người dân cũng đang tranh thủ bỏ bao cát lên mái nhà.

Ảnh: Người dân hối hả chằng nhà, tháo mái tôn hàng loạt để tránh bão - Ảnh 17.

Bà Nguyễn Thị Quế (51 tuổi, trú xã Cẩm Thăng) cho biết, do nghe tin bão mạnh nên cả 2 ông bà phải tranh thủ mang bao tải cát lên chằng mái nhà.

Ảnh: Người dân hối hả chằng nhà, tháo mái tôn hàng loạt để tránh bão - Ảnh 18.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, tính đến sáng 14/9, vẫn còn 887 phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biện. Đã có 2991 phương tiện vào bờ neo đậu an toàn. Tất cả các phương tiện đã nhận được thông báo để tránh trú cơn bão số 10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại