Tên lửa đạn đạo LORA Israel bất ngờ "phóng" sang Nam Mỹ: Đích ngắm Chile

Ly Vy |

Loại tên lửa này có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách lên đến 400km với độ sai lệch nhỏ hơn 10m.

Theo thông tin từ trang armstrade.org liên hệ hệ với tờ Jane's Defense Weekly, Bộ Tư lệnh Hải quân Chile hiện đang nghiên cứu khả năng đặt mua các tên lửa tầm xa LORA do Tập đoàn Công nghiệp hàng không Israel (IAI) chế tạo, có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.

Trong trường hợp quyết định này được đưa ra, đây sẽ là quốc gia đầu tiên ở Nam Mỹ sở hữu loại vũ khí này.

Vào tháng 6 năm nay, IAI đã công bố phóng thử nghiệm thành công tên lửa chiến thuật LORA từ 1 tàu vận tải trang bị hệ thống định vị GPS. Loại tên lửa này có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách lên đến 400km với độ sai lệch nhỏ hơn 10m.

LORA là hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật động cơ nhiên liệu rắn 1 tầng phóng. Loại tên lửa này có thể sử dụng cả ở trên đất liền và trên biển. Tên lửa được thiết kế để tiêu diệt các cơ sở hạ tầng, hệ thống phòng không nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.

Quyết định mua hệ thống tên lửa tầm xa phóng từ tàu chiến được Hải quân Chile đặt ra vào đầu những năm 2000. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, Ban Giám đốc chương trình, bộ phận Nghiên cứu và phát triển của Hải quân Chile mới đưa ra các yêu cầu cần thiết cho loại tên lửa đáp ứng yêu cầu nói trên.

Công tác đánh giá các lựa chọn tiềm năng vẫn đang được tiếp tục. Hiện nay, Hải quân Chile đang lên kế hoạch đưa tên lửa vào hoạt động trong nửa đầu năm 2020.

Trước đó, Hải quân Chile tỏ ý quan tâm đến tên lửa hành trình siêu âm P-800 của Nga và tên lửa BrahMos do liên doanh Nga - Ấn chế tạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại