Mourinho thừa nhận cảm giác thực sự khi Man United vắng Fellaini

Lupo |

Trong trận đấu mà Fellaini vắng mặt cuối tuần vừa qua, Man United đã để Stoke cầm hòa với tỉ số 2-2.

Trước một Stoke quả cảm, Man United đã không thể bảo toàn lợi thế sau khi vươn lên dẫn 2-1 và phải ra về chỉ với 1 điểm.

Sau trận đấu, Mourinho thừa nhận sự thiếu vắng Fellaini đã làm cho Man United "yếu đuối" hơn mọi ngày:

"Fellaini vẫn không thể luyện tập vào ngày hôm qua. Cậu ấy rất quan trọng đối với tôi, quan trọng hơn mọi người vẫn tưởng rất nhiều.

Tôi cảm thấy Man United yếu đuối hơn khi Fellaini vắng mặt. Chỉ cần cậu ấy trở lại, tôi sẽ đưa cậu ấy vào danh sách đăng ký, có thể là đá chính hoặc dự bị".

Mourinho thừa nhận cảm giác thực sự khi Man United vắng Fellaini - Ảnh 1.

Mourinho có phần lúng túng khi Fellaini vắng mặt.

Người đặc biệt cũng nhắc đến chuyện sẽ thay đổi cặp trung vệ trong trận đấu gặp Basel tại Champions League sắp tới:

"Chuyện đó quá bình thường. Tôi không nghĩ Bailly và Phil Jones tốt hơn phần còn lại. Những trung vệ tôi đang có trong tay đều ở đẳng cấp ngang bằng nhau.

Tôi tin rằng chơi bóng ở Champions League sẽ dễ dàng cho Lindelof hơn tại Premier League. Nơi này gần với phong cách bóng đá mà cậu ấy từng chơi hồi còn ở BĐN hơn.

Lindelof rất thông minh, mạnh mẽ và điềm tĩnh. Cậu ấy biết rằng cứ phấn đấu từng bước một rồi mọi chuyện sẽ ổn. Bailly và Phil Jones phải cẩn thận với vị trí của mình đấy".

Trận đấu giữa Man United và Basel diễn ra tại Old Trafford vào 1h45 (giờ Việt Nam) rạng sáng thứ Tư ngày 13/9.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại