Nga tóm gọn hai nghi phạm khủng bố định "gây chuyện" vào ngày tựu trường 1/9

Ngọc Anh |

Chỉ một ngày trước thời điểm hai đối tượng IS định thực hiện kế hoạch tấn công khủng bố người vô tội ở Moscow, chúng đã bị tóm gọn.

Trang tin Sputnik dẫn lời người có trách nhiệm từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 31/8 cho biết cảnh sát đã kịp thời bắt giữ hai tên khủng bố đến từ Trung Á với âm mưu đánh bom liều chết tại Moscow vào đúng ngày khai giảng năm học mới 1/9 tại Nga .

Theo FSB, một thiết bị nổ có sức công phá lớn và các bộ phận để chế tạo bom đã được tìm thấy tại nơi cư trú của 1 trong 2 tên khủng bố. Tên này đã thừa nhận đang chuẩn bị cho vụ tấn công liều chết.

Tên khủng bố còn lại thì đã có kế hoạch tấn công đám đông bằng dao. Cảnh sát Moscow đã tìm thấy bằng chứng về việc đối tượng này liên lạc với những kẻ chỉ huy khác và làm theo các chỉ dẫn tấn công từ điện thoại của hắn.

Trước đó, tên này đã đăng tải một đoạn video thề trung thành với IS lên internet.

Đầu tháng 8, FSB cũng đã bắt giữ 4 đối tượng tình nghi với kế hoạch đánh bom tự sát tại các nhà ga và trung tâm thương mại ở Moscow.

Vào tháng 5/2017, một nhóm các đối tượng khủng bố IS cũng đã bị nhà chức trách Nga tóm gọn vì có kế hoạch tấn công khủng bố ở thủ đô.

Những cuộc bắt giữ này diễn ra sau khi một vụ đánh bom tự sát tại ga tàu điện ngầm St. Petersburg làm 16 người chết và hơn 50 người bị thương xảy ra hồi tháng 4/2017.

Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 4 vừa qua cho biết, có khoảng 9000 người - một nửa trong số đó là người Nga và một nửa đến từ các nước Trung Á - đã gia nhập IS ở Syria. Hãng tin AP từng dẫn lời ông Putin rằng một mục tiêu của việc quân đội Nga tham chiến tại Syria là để tiêu diệt lực lượng IS gốc Nga ở đó và ngăn không để những phần từ này trở lại nước Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại