Sau thất bại của U22, bóng đá Việt Nam lại thấp thỏm chờ Bạc tại SEA Games

Đoàn Dự |

Tại môn futsal nam, tình huống trớ trêu có thể xảy ra cho Việt Nam nếu ở lượt đấu cuối, Thái Lan thắng chủ nhà Malaysia 2-1.

Ở môn futsal nam, hiện Việt Nam và Malaysia có cùng 7 điểm nhưng khác hiệu số bàn thắng bại (+6 vs +7). Hai đội đã hòa nhau 1-1 trước đó và số bàn thắng ghi được hiện là 12 cho Việt Nam, 11 cho Malaysia.

Thái Lan đang đứng thứ 3 sau khi thắng Myanmar 10-2 tối nay, có 6 điểm, hiệu số +9. Ở lượt cuối, Thái Lan sẽ gặp Malaysia còn Myanmar gặp Indonesia.

Nếu Thái Lan hòa Malaysia, chủ nhà sẽ vô địch, Thái Lan đoạt HCB còn Việt Nam bị đẩy xuống HCĐ.

Trong trường hợp Malaysia thắng (khó xảy ra), Việt Nam giữ nguyên hạng 2 và có HCB. Trường hợp dễ xảy ra nhất là Thái Lan sẽ thắng Malaysia. Nếu Thái Lan thắng ngoài tỷ số 2-1, Việt Nam sẽ đoạt HCB.

Còn nếu trong trường hợp Thái Lan thắng đúng tỷ số 2-1, Việt Nam và Malaysia sẽ có bằng điểm, bằng hiệu số, bằng số bàn ghi được và hòa khi đối đầu. Lúc đó, khả năng 2 đội sẽ phân định thứ bậc bằng tính điểm chơi đẹp hoặc… bốc thăm.

Sau thất bại của U22, bóng đá Việt Nam lại thấp thỏm chờ Bạc tại SEA Games - Ảnh 1.

Ở môn futsal nữ, chiều tối nay Thái Lan đã hòa Indonesia 2-2 và đội bóng xứ Chùa tháp hiện vẫn đứng đầu với 7 điểm, bằng chính Indonesia nhưng hơn hiệu số (+10 vs +3).

Ở lượt cuối, Indonesia sẽ gặp Việt Nam còn Thái Lan sẽ gặp Malaysia. Khả năng Thái Lan chiến thắng là khá cao nên Indonesia muốn tranh HCV sẽ phải cố thắng đậm Việt Nam để san lấp khoảng cách hiệu số.

Tất nhiên, futsal Việt Nam sẽ chiến đấu cho vị trí thứ 2 tức HCB. Nếu thắng Indonesia cách biệt trên 1 bàn, chúng ta sẽ đạt được mục đích này.

Sau thất bại của U22, bóng đá Việt Nam lại thấp thỏm chờ Bạc tại SEA Games - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại