Vợ con quan xã xứ Thanh bỗng dưng lọt hộ nghèo

Lê Anh |

Nhiều hộ nghèo ở xã Nga Thanh (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) ngớ người khi danh sách nhà mình lại có tên vợ, con của các lãnh đạo xã.

Người dân xã Nga Thanh gần đây phát hiện trong gia đình của một số hộ nghèo năm 2017 được ghép tên vợ con cán bộ xã vào.

Vợ con quan xã xứ Thanh bỗng dưng lọt hộ nghèo - Ảnh 1.

Bà Vũ Thị Sen (vợ Chủ tịch xã) có tên trong danh sách hộ nghèo của cụ Nguyễn Thị Mận

Cụ Nguyễn Thị Mận (SN 1930, trú xóm 2) lâu nay sống một mình, nhưng không hiểu sao trong danh sách đăng kí hộ nghèo lại có tên bà Vũ Thị Sen.

Bà Vũ Thị Sen (SN 1976) là vợ của ông Vũ Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Nga Thanh.

Sổ hộ khẩu chỉ có mình tên cụ Mận.

Vợ con quan xã xứ Thanh bỗng dưng lọt hộ nghèo - Ảnh 2.

Cụ Nguyễn Thị Mận


“Nhà tôi cũng có người tên Sen, nhưng là cháu Sen năm nay khoảng 30 tuổi, đang ở với bố mẹ cách đây chục cây số. Trong hộ khẩu chỉ có mình tôi”, cụ Mận kể.

Tương tự, gia đình bà Trịnh Thị Hóa (SN 1948, trú xóm 2), trong danh sách hộ nghèo có tên bà Phạm Thị Tươi (SN 1973), vợ ông Mai Sỹ Thể, cán bộ văn hóa xã.

Bà Hóa cho biết, nhà có 4 người con gái, đều đã đi lấy chồng. Chồng bà là ông Trần Văn Học, mất cách đây gần 40 năm nên hiện nay trong sổ hộ khẩu chỉ có tên bà.

Con gái bà cũng tên là Tươi, nhưng là Trần Thị Tươi.

Tương tự, hộ bà Lưu Thị Hiền (SN 1952, trú xóm 3) có một khẩu được ghép vào là bà Trần Thị Hồng (SN 1976), vợ ông Phạm Hùng Mạnh, Phó chủ tịch xã Nga Thanh.

Bà Hiền cho biết, nhà bà chỉ có 1 khẩu, chưa bao giờ nghe danh sách hộ nghèo nhà mình cho tên người khác.

Loại con hộ nghèo, ghép vợ phó bí thư

Cụ Nguyễn Thị Thê (SN 1931, trú xóm 3 bức xúc khi tên người khác bị ghép vào hộ nghèo nhà mình.

Vợ con quan xã xứ Thanh bỗng dưng lọt hộ nghèo - Ảnh 3.

Cụ Nguyễn Thị Thê bức xúc vì người con độc thân Nguyễn Thị Nguyệt ở cùng bà bị loại ra khỏi danh sách, thay vào đó là tên vợ Phó bí thư xã và 2 cái tên lạ


Hiện cụ Thê đang ở với người con gái độc thân là Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1960).

Trong sổ hộ khẩu nhà cụ có hai mẹ con, nhưng trong danh sách của xã lại không có tên con gái cụ, thay vào đó là 3 cái tên: Mai Thị Loan (SN 1972), Mai Ngọc Sơn (SN 2002) và Mai Ngọc Hà (SN 2007).

Bà Mai Thị Loan là vợ ông Phạm Văn Hiếu, Phó bí thư xã. Còn 2 cháu Sơn và Hà cụ Thê không rõ là con cháu nhà ai.

Vợ con quan xã xứ Thanh bỗng dưng lọt hộ nghèo - Ảnh 4.

Bà Nguyệt, con gái cụ Thê có tên trong hộ khẩu gia đình nhưng đã bị loại ra


Bà Nguyệt nói: “Tôi sống cùng mẹ có tên trong hộ khẩu nhưng lại không có tên trong danh sách hộ nghèo, thay vào đó là những tên của người khác, quá vô lý”.

Hộ nghèo nhà cụ Lê Thị Lưới (SN 1928, xóm 4) bị ghép cả vợ, con của ông Trần Văn Viện, Phó trưởng Công an xã: Bà Trịnh Thị Ngoan (SN 1976, vợ ông Viện), Trần Thị Hà Vi (SN 1997) và Trần Thị Thu Trang (SN 2004, con ông Viện).

Hộ nghèo nhà cụ Mai Thị Tẽo (SN 1936, xóm 4) cũng bị ghép tên bà Lê Thị Huệ (SN 1973) là bí thư chi bộ xóm 4 và cháu Lê Thị Huyền (con gái bà Huệ).

Vợ con quan xã xứ Thanh bỗng dưng lọt hộ nghèo - Ảnh 5.

Vợ và 2 con của ông Trần Văn Viện, Phó trưởng công an xã được ghép vào danh sách hộ cụ Lê Thị Lưới


Trao đổi với VietNamNet, ông Vũ Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Nga Thanh ban đầu cho biết chưa nắm bắt được thông tin.

Tuy nhiên, khi phóng viên đưa ra những bằng chứng cụ thể thì ông Tiến thừa nhận những người được ghép vào gia đình hộ nghèo kể trên là vợ con của cán bộ xã, trong đó có vợ ông.

Tuy nhiên, ông Tiến cho rằng, ông không biết vợ mình được ghép vào đó?!

Không biết mình lọt hộ nghèo?

Bà Vũ Thị Sen (vợ Chủ tịch xã), bà Mai Thị Loan (vợ Phó bí thư xã Phạm Văn Hiếu) cũng bày tỏ sự ngỡ ngàng, nói không biết chuyện mình có tên trong danh sách hộ nghèo.

Vợ con quan xã xứ Thanh bỗng dưng lọt hộ nghèo - Ảnh 6.

Bà Loan (trái) và bà Hồng ngỡ ngàng khi thấy tên mình trong danh sách hộ nghèo


“Bản thân tôi ốm đau triền miên không làm được việc gì nặng. Năm ngoái anh em trong gia đình có nói ghép tôi vào hộ nghèo để lấy thẻ BHYT đi viện cho đỡ tốn kém, nhưng tôi và chồng không đồng ý. Tự nhiên giờ thấy có tên, tôi và chồng rất bức xúc”, bà Loan nói.

Bà Trần Thị Hồng (vợ Phó chủ tịch xã Phạm Hùng Mạnh) cũng khẳng định không hề biết mình có tên trong danh sách hộ nghèo. Tuy vậy, bà Hồng vẫn được vay 50 triệu từ ngân hàng chính sách áp dụng với hộ nghèo.

Trái với các trường hợp trên, bà Phạm Thị Tươi (vợ ông Mai Sỹ Thể, cán bộ văn hóa xã) thừa nhận mình được ghép tên vào hộ nghèo để được hưởng các chế độ vì bệnh tật.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại