MU – Mourinho thiếu số 7 & số 10: 150 triệu bảng chưa đủ vô địch

Huyền Anh |

MU vừa trải qua một mùa hè tưng bừng với 3 tân binh chất lượng cùng chuỗi trận giao hữu thành công. Thế nhưng HLV Mourinho vẫn thiếu nhiều yếu tố để trở thành nhà vô địch.

Xem video MU đấu Real Madrid tranh siêu cúp châu Âu

150 triệu bảng là chưa đủ

Trước khi bước vào kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017, HLV Mourinho đặt mục tiêu chiêu mộ 4 tân binh. Theo dự kiến đây sẽ là những miếng ghép tối quan trọng để kiện toàn lực lượng. Thực tế, MU đã làm tốt nhiệm vụ trong phiên chợ hè với 3 bản hợp đồng chất lượng.

MU – Mourinho thiếu số 7 & số 10: 150 triệu bảng chưa đủ vô địch - Ảnh 2.

HLV Mourinho vẫn thiếu nhiều yếu tố để vô địch

Lindelof 35 triệu bảng cập bến Old Trafford đầu tiên. Hậu vệ đa năng này được nhắm đến từ mùa đông năm ngoái nên không có gì bất ngờ. Những trận vừa qua, Lindelof phần nào cho thấy những phẩm chất của một Vidic đệ nhị. Cho dù đã mắc không ít sai lầm nhưng đó là điều không thể tránh khỏi trong giai đoạn hòa nhập cùng môi trường mới.

Lukaku tạo ra cú sốc thực sự cho cả châu Âu. Mục tiêu số 1 của MU trên hàng công là Morata song đã bất ngờ chuyển hướng sang chân sút người Bỉ. Có nhiều lý do mà truyền thông đồn đoán nhưng có vẻ như Mourinho đã đúng khi lựa chọn Lukaku. Chân sút 24 tuổi đã quá quen với Premier League và 4 bàn thắng cho MU tính đến thời điểm này đủ sức nặng để khiến dư luận phải im lặng.

Chưa hết, Mourinho tiếp tục thành công khi rút ruột Chelsea trong thương vụ Nemanja Matic. Dù đã 29 tuổi song tiền vệ người Serbia xứng đáng đến từng đồng sau 2 trận đấu trong màu áo mới. 45 phút trước Sampdoria, Matic đã kịp bắt nhịp với phong cách của MU và anh thực sự tỏa sáng khi chạm tran Real Madrid ở trận tranh siêu cúp châu Âu.

Nhìn vào kết quả MU thu được trên thị trường chuyển nhượng, phần lớn người hâm mộ đều tin vào một kịch bản hoàn hảo ở mùa giải mới. Theo ghi nhận mới nhất từ các nhà cái tại Anh, MU là đội được đặt cược nhiều nhất cho khả năng vô địch. Thế nhưng, 150 triệu bảng ném vào phiên chợ hè vẫn là chưa đủ.

Số 7 & số 10 thuộc về ai?

Nhìn vào bản danh sách đăng ký nhân sự mùa giải mới của MU, giới chuyên gia tại Anh không khỏi giật mình. Đoàn quân của Mourinho đang để trống 2 số áo 7 và 10. Đây là hai vị trí đặc biệt quan trọng trong bất kỳ sơ đồ chiến thuật nào và tất nhiên những hệ thống 4-2-3-1, 4-3-3 hay 4-1-4-1 mà "Người đặc biệt" hay sử dụng cũng không ngoại lệ.

MU – Mourinho thiếu số 7 & số 10: 150 triệu bảng chưa đủ vô địch - Ảnh 3.

Ibra sẽ trở lại MU khoác áo số 10?

Bên cạnh những thiệt hại về doanh thu khi mà hai chiếc áo số 7 và 10 tại MU luôn mang những ý nghĩa đặc biệt, khía cạnh chuyên môn cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Theo dõi những trận đấu vừa qua của "Quỷ đỏ" trong mùa hè, không ít các vấn đề đã nảy sinh.

Vị trí tiền vệ biên (số 7) của MU hiện tại đang có nhiều ứng viên. Martial, Rashford, Mata, Lingard, Young đều có thể đảm nhiệm song không thực sự chất lượng. 2 cái tên đầu tiên đều có sở trường đá tiền đạo. Mata được đào tạo để đá tiền vệ công. Lingard chơi không thực sự "sáng nước" còn Young đã già và liên tục chấn thương.

Chính bởi vậy, HLV Mourinho đang kiên quyết đeo bám Ivan Perisic cho dù Inter liên tục gây khó khăn. Mới đây, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng chấp nhận hạ mình để "tỏ tình" với Gareth Bale, một siêu sao chạy cánh đích thực. Thế nhưng tất cả đều đang đi vào ngõ cụt.

Rooney đã ra đi và chiếc số 10 đang bị bỏ trống tại Old Trafford. MU đang thiếu một nhạc trưởng đúng nghĩa. Có thể nhiều người hâm mộ sẽ nói đến Pogba và Mkhitaryan. Tuy nhiên cả hai đều không đáp ứng trọn vẹn những tố chất của một thủ lĩnh cả về chuyên môn và tinh thần.

Bởi vậy, tờ Manchester Evening News vừa đưa ra gợi ý Mourinho sẽ đón Ibrahimovic mùa đông này để trao gửi chiếc áo số 10 cùng trọng trách giúp MU chinh phục danh hiệu trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại