Không quân Nga thêm "nanh vuốt": Ồ ạt nhận vũ khí mới

Tuấn Sơn |

Tướng Viktor Bondarev, Tư lệnh Không quân Nga vừa tiết lộ, chỉ riêng trong năm 2017, lực lượng này sẽ được tiếp nhận trên 400 máy bay, trực thăng cùng nhiều khí tài hiện đại.

Vị Tư lệnh này cũng khẳng định với kênh truyền hình Zvezda TV rằng ông rất hài lòng với tốc độ đổi mới lực lượng máy bay chiến đấu mà Bộ Quốc phòng Nga đang triển khai, dưới sự nỗ lực của các cơ sở công nghiệp quốc phòng hàng đầu của nước này.

Theo đó, trong năm 2017 này, Không quân - Vũ trụ Nga (gọi tắt là Không quân Nga) sẽ nhận được hơn 400 máy bay, trực thăng mới hoặc đã qua nâng cấp, hiện đại hóa. Tốc độ đổi mới trang bị đang được đẩy nhanh hơn nhằm sớm tăng cường thực lực cho một trong nhũng lực lượng trọng yếu nhất của Quân đội Nga.

Thượng tướng Viktor Bondarev còn cho biết thêm rằng các phi công Nga đang tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm bay và được tăng cường đào tạo để nâng cao trình độ làm chủ vũ khí, trang bị.

Trong năm 2016, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói trong một buổi họp của Bộ này rằng Không quân Nga đã nhận được tổng cộng 139 máy bay chiến đấu hiện đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại