Ngọc Trinh: "Cảnh nóng trong phim là chuyện nhỏ"

Long Phạm |

"Khối tài sản tôi có không to tát, nhưng đủ để thực hiện những điều tôi muốn. Bạn trai tôi chủ yếu hỗ trợ về mặt tinh thần là nhiều" – Ngọc Trinh chia sẻ.

 Sau nhiều ngày tháng miệt mài làm việc tại phim trường, cuối cùng, Giải mã NT56 cũng được ra mắt công chúng. Đây là bộ phim điện ảnh thứ hai được Ngọc Trinh thực hiện sau Vòng eo 56. 

Trong ngày công chiếu, Ngọc Trinh đã có nhiều chia sẻ về quá trình làm phim gian nan, cũng như quan điểm riêng của cô khi làm bộ phim này.

Ngọc Trinh: Cảnh nóng trong phim là chuyện nhỏ - Ảnh 1.

Ngọc Trinh tại buổi ra mắt công chiếu bộ phim

Tự bỏ tiền làm phim vì không ai trả đủ cát xê cho mình

Tôi làm phim Giải mã NT56 đơn giản vì bản thân có đủ kinh tế và thích thì làm. Sống mà cứ phải chạy theo mọi người để chứng minh, thừa nhận cho mình thì tôi thấy khổ và mệt quá. Tôi còn trẻ nên thích làm gì thì làm thôi, không cần phải theo dư luận làm gì.

Điều quan trọng trong cuộc sống của tôi là được trải nghiệm và tự thỏa mãn mình, chứ tôi không quan tâm người ta chấp nhận hay không. Tôi không phải kiểu người thích chứng tỏ.

Sở dĩ tôi làm bộ phim này vì trong 2 năm gần đây tôi cũng lớn rồi nên muốn làm một điều gì đó cống hiến cho khán giả. Đây cũng là món quà giúp mọi người hiểu và thương tôi hơn, không còn ghét tôi như trước nữa.

Tôi muốn tận dụng thời gian còn trẻ này để làm nốt những việc cần làm, không sau này ngoài 30, già rồi, có làm cũng chẳng ai xem nữa.

Ngọc Trinh: Cảnh nóng trong phim là chuyện nhỏ - Ảnh 2.

Tất nhiên, tôi chủ yếu làm mẫu và đóng phim chứ không ca hát vì tôi hát dở lắm. So với Vòng eo 56 thì tới Giải mã NT56, tôi đã thay đổi nhiều, không còn ngây thơ như trước mà được hóa thân thành một đả nữ mặt ngầu, lại phải đánh võ, lái mô tô nữa.

Thậm chí, tôi còn hát cả ca khúc trong phim. Vì là lần đầu hát nên nếu có dở cũng xin mọi người bỏ qua cho tôi.

Sau Vòng eo 56, tôi nhận được rất nhiều lời mời đóng phim nhưng tôi không đồng ý vì giá cát xê của tôi quá cao. Vì chưa có ai trả được mức cát xê tôi muốn nên tôi tự bỏ tiền ra làm phim cho chính mình.

Về diễn xuất thì phải đảm bảo kịch bản tôi thích và giá cát xê xứng tầm tôi mới đóng.

Ngọc Trinh: Cảnh nóng trong phim là chuyện nhỏ - Ảnh 3.

Ngọc Trinh và diễn viên Quỳnh Hương

Tự thực hiện 90% cảnh hành động, đánh võ trong phim

Bây giờ tôi đang yêu, nhưng tôi chưa muốn tiết lộ về người yêu mới của mình.Khối tài sản hiện tại của tôi không quá to tát, nhưng đủ để thực hiện những điều tôi muốn.

Bởi vậy, bộ phim lần này hoàn toàn là tôi tự bỏ vốn. Bạn trai tôi chủ yếu hỗ trợ về mặt tinh thần là nhiều.

Đã là một nghệ sĩ thì phải chấp nhận có khen có chê. Người ta chê đúng thì tôi tiếp thu để sản phẩm hoàn thiện hơn nữa. Còn chê vì cảm tính thì tôi mặc kệ. Tất nhiên, tôi thích khen hơn chê.

Ngọc Trinh: Cảnh nóng trong phim là chuyện nhỏ - Ảnh 4.

Ngọc Trinh cùng các chân dài Venus trong ngày ra mắt phim

Ban đầu, tôi cũng nghĩ đóng phim này chỉ múa may vài đường thôi. Nhưng qua 25 buổi tập võ thì được thầy khen nên 90% các pha hành động, đánh võ là tôi tự làm hết.

Chính sư phụ của chị Ngô Thanh Vân đã giao cho tôi thực hiện hết các cảnh hành động vì thấy tôi học võ quá nhanh. Chị đóng thế còn bảo tôi, đây là lần đầu tiên chị đi đóng phim mà chỉ đóng máy rồi nằm ngủ thôi, chẳng phải làm gì.

Với sức của tôi mà đóng được những pha hành động như vậy là phải rất vất vả. Trong quá trình làm phim, cũng nhiều khi tôi tự trách mình sao lại tự bỏ tiền ra rồi hành xác mình ở những cảnh quay khó thế này. Nhưng tôi chưa bao giờ nản chí.

Nhiều lúc tôi không biết mình mạnh mẽ hay yếu đuối, vì tôi cũng hay mau nước mắt. Nhưng tôi nghĩ tôi mạnh mẽ, đó là điểm chung giữa tôi và nhân vật trong phim.

Về cảnh nóng trong phim thì với tôi là chuyện nhỏ, vì tôi đã là nữ hoàng nội y rồi nên không quá khó khăn để đóng cảnh nóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại