Bị tung ảnh không mặc quần áo lên mạng, Chủ tịch xã khẳng định không mua dâm

P.N |

Thừa nhận mình là nhân vật chính trong bức ảnh chụp trong nhà nghỉ được phát tán trên mạng xã hội, nhưng ông Nguyễn Văn Phương khẳng định ông vào nhà nghỉ chỉ để nghỉ ngơi.

Những ngày qua, một số hình ảnh và video do người dùng Facebook có tên "Hào Quang" đăng tải đang gây xôn xao mạng xã hội.

Trong đó có bức ảnh chụp một người đàn ông không mặc quần áo trong nhà nghỉ được cho là ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Lý Học (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và video, hình ảnh là anh Đinh Văn Hùng (Mỹ Đức, Hà Nội) bị thương ở vùng mặt và trán.

Các bức ảnh và video được đăng tải kèm chú thích tố ông Phương mua dâm trong nhà nghỉ và đánh anh Hùng. 

Trên báo Thương hiệu và Công luận, ông Nguyễn Văn Phương xác nhận, người đàn ông không mặc quần áo trong bức hình được đăng tải trên mạng xã hội chính là mình.

Tuy nhiên, ông Phương phủ nhận chuyện mình thực hiện hành vi mua dâm trong nhà nghỉ cũng như việc đánh anh Hùng.

Vị Chủ tịch xã Lý Học giải thích với báo Dân Việt, hình ảnh được chụp lại trong lúc ông vào nhà nghỉ nghỉ trưa.

"Ngày 5/8, tôi có công chuyện ra Hải Phòng thì anh  Đinh Văn Hùng (SN 1995) có gọi điện hẹn về Tiên Lãng chơi. Do có quen biết Hùng từ trước nên tôi đã về Tiên Lãng gặp Hùng theo lời hẹn.

Sau khi ăn cơm trưa xong, tôi và Hùng vào nhà nghỉ Như Quỳnh (ở thị trấn Tiên Lãng) để nghỉ trưa, trong lúc tôi tắm và lau người trên giường thì Hùng đã chụp ảnh tôi trong tình trạng không mặc quần áo", ông Phương trần tình.

Theo vị Chủ tịch xã Lý Học, ngày 6/8, khi ngồi quán nước tại thôn 5, xã Lý Học, anh Hùng đã cho một số người dân xem bức ảnh nói trên và chuyển tiếp bức ảnh cho những người tại quán nước.

Vì vậy, ông Phương đã yêu cầu anh Hùng giải thích về vụ việc. Trong lúc hai bên "nói chuyện", con trai ông Phương có xô xát với anh Hùng.

Ông Phương giải thích với báo Dân Việt, anh Hùng bị thương tích có thể là do xô xát với con trai ông và dân làng.

Vị Chủ tịch xã nói trên báo Thương hiệu và Công luận ông đã trình báo lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo và Công an huyện đề nghị làm rõ sự việc.

Đồng thời, ông Phương khẳng định sẽ tố cáo người đăng tải các video và bức ảnh vu khống danh dự, nhân phẩm của ông nếu người này không gỡ bỏ.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại