Ông Trump cảm ơn ông Putin vì bắt Mỹ cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao ở Nga

Trung Phạm |

Việc Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao Mỹ ở Nga đã giúp ông Trump tiết kiệm được đáng kể tiền lương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua (10/8) đã lên tiếng cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã ra lệnh buộc phái đoàn ngoại giao Mỹ ở Nga phải cắt giảm 755 nhân viên.

Đây là phát biểu công khai đầu tiên của ông Trump sau hành động trả đũa của Moscow trước việc Washington thông qua các lệnh luật trừng phát mới đối với Nga dựa trên những cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Ông Trump cảm ơn Tổng thống Putin vì quyết định của nhà lãnh đạo Nga đã giúp chính phủ Mỹ "cắt giảm bớt tiền lương".

"Tôi muốn cảm ơn ông ấy vì chúng tôi đang cố gắng cắt giảm bảng lương. Tôi rất biết ơn ông ấy đã yêu cầu cắt giảm số lượng lớn nhân viên vì hiện nay chúng tôi chỉ có quỹ lương ít hơn", Tổng thống Trump phát biểu với các phóng viên tại câu lạc bộ golf của mình ở Bedminster, New Jersey.

"Chẳng có lý do gì để họ quay trở lại. Tôi rất biết ơn vì chúng tôi đã có thể cắt giảm bảng lương cho nước Mỹ", ông Trump nói tiếp. "Chúng tôi sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền".

Tháng trước, Tổng thống Nga Putin tuyên bố phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Nga phải cắt giảm 755 nhân viên và nói rằng chính phủ của ông đã hết kiên nhẫn về khả năng cải thiện quan hệ bới Mỹ.

Quyết định của Tổng thống Nga được đưa ra sau khi Quốc hội Mỹ bỏ phiếu áp đảo thông qua các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, Iran và Triều Tiên.

Với Nga, nguyên nhân xuất phát từ kết luận của công đồng tình báo Mỹ rằng Kremlin đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và lèo lái cuộc chạy đua có lợi cho ông Trump.

Tổng thống Putin phủ nhận chính phủ của ông có liên quan đến những nỗ lực can thiệp đó.

Ông Trump đã phải miễn cưỡng ký ban hành các lệnh trừng phạt thành luật với lập luận rằng những lệnh này hạn chế các quyền lực tổng thống của ông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại