"Người phán xử" tập 39: Lê Thành gọi Thế Chột là bố, Phan Hải nguy cơ tàn phế

Long Phạm |

Chiều theo yêu cầu của Thế Chột, Lê Thành đã gọi hắn ta là bố.

Tập 39 bộ phim Người phán xử vừa lên sóng tối qua (3/8) tiếp tục hé lộ thêm những tình tiết quan trọng.

Phan Hải bị Thế Chột bắn trọng thương, nguy cơ tàn phế

Trong tập trước, Kính Trắng đã cấu kết với Thế Chột để lừa Phan Hải cầm một vali ma túy đá chứa bom. Tức tối vì điều này, Phan Hải quyết tâm tìm Kính Trắng bằng được.

Về phía Thế Chột, hắn cũng vô cùng phẫn uất vì "kế hoạch vĩ đại" của mình là giết Phan Thành bị phá vỡ. Vì vậy, hắn đã lập mưu để xử đẹp cả Phan Hải lẫn Kính Trắng.

Theo đó, Thế Chột thuê anh em Huy Kình – Huy Bá lùng bắt Kính Trắng. Anh em Huy Kình – Huy Bá lại giao việc đó cho một tên sát thủ đàn em của Phúc Hô (chồng Mỹ Hạnh).

Người phán xử tập 39: Lê Thành gọi Thế Chột là bố, Phan Hải nguy cơ tàn phế - Ảnh 1.

Tên sát thủ này đã nhanh chóng tìm bắt được Kính Trắng và giao về cho anh em Huy Kình – Huy Bá mà không hề biết rằng, kẻ chủ mưu lại chính là Thế Chột, đối thủ của đại ca hắn (là Phúc Hô).

Người phán xử tập 39: Lê Thành gọi Thế Chột là bố, Phan Hải nguy cơ tàn phế - Ảnh 2.

Sau khi bắt được Kính Trắng, Thế Chột đã dùng điện thoại của hắn để nhắn tin hẹn gặp Phan Hải tại một công xưởng bỏ hoang.

Vốn là một kẻ nóng vội, Phan Hải dễ dàng mắc lừa và bị rơi vào bẫy của Thế Chột. Tại đây, Thế Chột và Tùng Còi đã dùng súng uy hiếp Phan Hải.

Người phán xử tập 39: Lê Thành gọi Thế Chột là bố, Phan Hải nguy cơ tàn phế - Ảnh 3.

Tiếp đó, hắn ép Kính Trắng phải cầm dao giết chết Phan Hải: "Giết thằng Hải, tao sẽ tha mạng cho mày. Sửa sai đi!" – Thế Chột ra lệnh.

Người phán xử tập 39: Lê Thành gọi Thế Chột là bố, Phan Hải nguy cơ tàn phế - Ảnh 4.

Thấy Kính Trắng do dự, Thế Chột lập tức bắn thẳng vào một bên vai của Phan Hải để đe dọa.

Rất may cho Phan Hải, Phan Quân đã biết được cuộc hẹn chết chóc này thông qua Hương Phố. Ông đã nhanh chóng cùng Lương Bổng và Bảo Ngậu tìm đến xưởng hoang đó để cứu con trai.

Người phán xử tập 39: Lê Thành gọi Thế Chột là bố, Phan Hải nguy cơ tàn phế - Ảnh 5.

Đúng lúc Kính Trắng cầm dao lao vào Phan Hải thì hắn bị bắn chết, còn Thế Chột và Tùng Còi một lần nữa trốn thoát khỏi tay Phan Quân.

Người phán xử tập 39: Lê Thành gọi Thế Chột là bố, Phan Hải nguy cơ tàn phế - Ảnh 6.

Mặc dù chỉ bị bắn vào bả vai, nhưng Phan Hải đã bị tê liệt hệ thống dây thần kinh và có nguy cơ liệt tay phải. Đến lúc này, hắn mới hiền lành trở lại.

Bạch Hổ trở lại, Thế Chột sa cơ lỡ vận

Có vẻ Thế Chột đang trong chuỗi ngày đen đủi nhất. Không những không giết được Phan Hải, hắn còn gần như phát điên khi biết công an đã thu giữ toàn bộ chỗ ma túy đá hắn cướp được từ Kính Trắng và đang truy tìm hắn.

Người phán xử tập 39: Lê Thành gọi Thế Chột là bố, Phan Hải nguy cơ tàn phế - Ảnh 7.

Không những vậy, anh em Huy Kình – Huy Bá cũng đang lùng giết Thế Chột vì không nhận được chỗ ma túy đá như thỏa thuận để lập công với Phúc Hô.

Thêm nữa, Phúc Hô đã mãn hạn tù, hắn muốn gây dựng lại đế chế Bạch Hổ. Để làm được điều này thì việc tiêu diệt Thế Chột cũng là mục tiêu hàng đầu.

Người phán xử tập 39: Lê Thành gọi Thế Chột là bố, Phan Hải nguy cơ tàn phế - Ảnh 8.

Như vậy, Thế Chột đang bị kẻ thù bủa vây tứ phía và phải đối diện với sự truy bắt của cả công an. Hắn vô cùng hoang mang.

Lê Thành gọi Thế Chột là bố

Kể từ sau cuộc gặp gỡ trong rừng ở tập trước, Thế Chột vẫn luôn tìm cách liên lạc với Lê Thành để hẹn gặp. Trong một lần gọi điện, hắn đã yêu cầu Lê Thành gọi mình là bố.

Nóng lòng muốn gặp bằng được Thế Chột để hỏi cho ra lẽ, Lê Thành đã chấp nhận gọi Thế Chột là bố và tìm đến chỗ hẹn.

Tại đây, Thế Chột đã đưa cho Lê Thành xem cuốn sổ của Lương Bổng. Trong đó có viết Lê Thành là con Thế Chột.

Không những vậy, hắn còn cho Lê Thành nhìn tận mắt thấy chiếc nhẫn cưới ngày xưa của hắn và bà Tuyết.

Người phán xử tập 39: Lê Thành gọi Thế Chột là bố, Phan Hải nguy cơ tàn phế - Ảnh 9.

Nhưng thật bất ngờ, toàn bộ cuộc gặp này đã bị Phan Sơn theo dõi và quay lại bằng điện thoại.

Người phán xử tập 39: Lê Thành gọi Thế Chột là bố, Phan Hải nguy cơ tàn phế - Ảnh 10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại