Ấn tượng quân sự Việt Nam tuần qua: Tăng tổng niên hạn sử dụng Su-22M4 lên trên 30 năm

Sao Đỏ |

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Bế Xuân Trường dẫn đầu vừa đến thăm và kiểm tra Nhà máy A32 - Cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Sau khi tham quan, kiểm tra thực tế, đoàn công tác đã nghe Đại tá Trương Minh Đức, Giám đốc Nhà máy A32 báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, mọi mặt công tác của Nhà máy A32 đã bám sát nhiệm vụ được giao, các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, kịp thời triển khai có hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ sản xuất và các nhiệm vụ của dự án tại đơn vị.

Nhà máy A32 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sửa chữa các loại máy bay phản lực chiến đấu, kiểm định, hiệu chuẩn, sửa chữa phương tiện đo phục vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện của Quân chủng Phòng khôn - Không Quân.

Cụ thể, Nhà máy đã bay thử bàn giao máy bay Su-22M4 số 5866, máy bay Su-22UM3K số 8511 cho đơn vị kịp thời phục vụ nhiệm sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện.

Hội đồng kỹ thuật đã nghiệm thu, chờ bay thử bàn giao máy bay 5870; sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn lên trên 30 năm máy bay Su-22M4 số 5874 đạt 60% kế hoạch, máy bay Su-22UM3K số 8514 đạt 50% kế hoạch; sửa chữa thiết bị, phụ tùng kỹ thuật hàng không đạt 87% kế hoạch năm...

Ấn tượng quân sự Việt Nam tuần qua: Tăng tổng niên hạn sử dụng Su-22M4 lên trên 30 năm - Ảnh 1.

Tiêm kích Su-27SK số hiệu 6003 đang được sửa chữa, tăng hạn tại Nhà máy A32. Ảnh: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Kết luận buổi kiểm tra, Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ghi nhận và biểu dương tinh thần năng động, sáng tạo, tích cực làm chủ công nghệ hiện đại phục vụ sửa chữa, tăng hạn máy bay tiêm kích thế hệ mới của nhà máy.

Thượng tướng Bế Xuân Trường yêu cầu thời gian tới đơn vị tiếp tục giữ vững sự ổn định, phát huy nội lực làm chủ trang bị, công nghệ bảo đảm tốt nhất kỹ thuật cho các trang thiết bị phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị.

Ấn tượng quân sự Việt Nam tuần qua: Tăng tổng niên hạn sử dụng Su-22M4 lên trên 30 năm - Ảnh 2.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng làm việc tại Tổng công ty Sông Thu. Ảnh: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Trước đó vào sáng ngày 27/7, đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Tổng công ty Sông Thu - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Xem video: Lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc tại Nhà máy A32 (Quân chủng PK-KQ) và Tổng công ty Sông Thu. Nguồn: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc tại Nhà máy A32 (Quân chủng PK-KQ) và Tổng công ty Sông Thu

Sáng 27/7, tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147, Cục Kỹ thuật Binh chủng - Tổng cục Kỹ thuật đã tổ chức khai mạc chấm thi Hội thi Kỹ thuật Tăng - Thiết giáp toàn quân năm 2017.

Trong điều kiện thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ phức tạp, khó khăn, các cơ quan, đơn vị thuộc Lữ đoàn 147 đã phát huy tốt nội lực, tích cực chủ động sáng tạo, tranh thủ thời gian làm công tác chuẩn bị, huy động nhiều ngày công để bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật tăng thiết giáp, tích cực ôn luyện các nội dung nhận thức và thực hành để tham gia hội thi.

Ấn tượng quân sự Việt Nam tuần qua: Tăng tổng niên hạn sử dụng Su-22M4 lên trên 30 năm - Ảnh 4.

Xe thiết giáp và phương tiện cơ giới của Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147. Ảnh: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Nội dung thi tại Lữ đoàn 147 gồm: Môn thi vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật giỏi, hoạt động ngày kỹ thuật và khu kỹ thuật, đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật và thi nhận thức.

Xem video: Nâng cao chất lượng kỹ thuật tăng thiết giáp ở đơn vị Hải quân đánh bộ. Nguồn: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Nâng cao chất lượng kỹ thuật tăng thiết giáp ở đơn vị Hải quân đánh bộ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại