Báo Nga: Đã có thỏa thuận nguyên tắc về S-400

Nam Đồng |

Moskva cùng Ankara đang tiến rất gần tới hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf.

Hãng thông tấn Sputnik của Nga dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - ông Tayyip Erdogan cho biết, hai nước sắp tiến tới hợp đồng cung cấp chính thức các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf.

"Chúng tôi và Nga đã thực hiện những bước đi cần thiết, đã đặt chữ ký, tôi hy vọng rằng sẽ được thấy S-400 ở nước mình và sẽ cùng nhau hợp tác sản xuất", ông Erdogan nói tại cuộc họp của Đảng Công lý và Phát triển.    

Văn kiện mà Ankara cùng Moskva vừa ký chưa phải hợp đồng mà chỉ là thỏa thuận khung về chuyển giao hệ thống S-400. Nguồn tin của Sputnik Türkiye thông báo rằng hai bên "chưa ký hợp đồng, nhưng đã đặt chữ ký dưới các thỏa thuận nguyên tắc".  

Trong khi đó, ông Sergei Chemezov - Giám đốc điều hành Tập đoàn Rostec thông báo, các cuộc đàm phán giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra từ năm 2016. Ankara sẵn sàng mua S-400 bằng nguồn tín dụng do Moskva trao tặng. Hôm 18/7, ông Chemezov nói rằng các vấn đề kỹ thuật của hợp đồng đã được giải quyết, chỉ còn lại những thủ tục hành chính.  

Báo Nga: Đã có thỏa thuận nguyên tắc về S-400 - Ảnh 1.

Đạn tên lửa phòng không 48N6E3 của tổ hợp S-400

Bất chấp sức ép từ Mỹ và các quốc gia thuộc Khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - NATO liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết định lựa chọn tổ hợp S-400 của Nga, trong đó đáng kể nhất là việc kết nối hệ thống này vào mạng lưới phòng không chung, Ankara vẫn quyết tâm thực hiện hợp đồng nhằm tạo ra chiếc khiên chống lại "Kế hoạch phương Tây" ở Trung Đông.

Theo các chuyên gia phân tích, kể từ khi đưa quân vào Iraq năm 2003, phương Tây đã thực hiện "Kế hoạch vẽ lại bản đồ Trung Đông", dẫn đến mối đe dọa ngày càng gia tăng sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Chính sách này có thể gây ra một cuộc can thiệp quân sự từ nước ngoài, nhất là khi vẫn tồn tại sự hậu thuẫn các nhóm vũ trang người Kurd đang đòi độc lập.

Mua sắm hệ thống S-400 Triumf chỉ là một trong số nhiều mảnh ghép thuộc chính sách ngoại giao của Ankara. Bên cạnh đó, việc không nhận được sự bảo vệ cần thiết ở các tổ hợp Patriot càng đẩy Thổ Nhĩ Kỳ quay sang tìm kiếm chiếc ô phòng thủ từ Nga.

Với tầm bắn lên tới 250 km khi sử dụng đạn 48N6E3, hoặc 400 km nếu được trang bị đạn 40N6, S-400 Triumf có phạm vi bao phủ lớn hơn nhiều so với Patriot, đây là phương án đối phó hiệu quả với những cuộc tấn công đường không bằng máy bay và tên lửa đạn đạo, thậm chí cả tên lửa hành trình nếu Nga đồng ý bán cho Ankara đạn đánh chặn 9M96E.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại