Rheinmetall MG3 - Súng máy phổ biến nhất của Đức có gì đặc biệt?

A.Vĩ |

Mặc dù tuổi đời đã gần 50 năm nhưng MG3 vẫn là khẩu súng máy hạng nhẹ được tin dùng trên toàn thế giới.

Phát triển từ huyền thoại MG42

MG42 có lẽ là một trong những khẩu súng máy hạng nhẹ nổi tiếng nhất của Đức, nó được thiết kế để phù hợp với cỡ đạn của NATO. Súng được giới thiệu vào năm 1958 bởi nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall theo bản hợp đồng ký với Quân đội Tây Đức. Ngay sau đó, MG42 đã cải tiến về nòng và thước ngắm, dẫn đến sự ra đời của phiên bản MG1 A1.

Bước tiến hóa của MG1 A1 là MG1 A2 có khóa nòng nặng hơn kèm theo vài thay đổi khác, khẩu súng cũng được điều chỉnh để tương thích với đai nối tiêu chuẩn DM1 của Đức, cũng như đai nối tự phân hủy M13 của Mỹ. Một số nâng cấp nữa như thay đổi bộ phận che chớp sáng đầu nòng, chân chống hay khóa nòng dẫn đến sự ra đời của khẩu MG1 A3.

Rheinmetall MG3 - Súng máy phổ biến nhất của Đức có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Súng máy hạng nhẹ MG42

Cũng trong thời gian này, các khẩu MG42 sử dụng đạn 7,92 x 57 mm chuyển đổi sang cỡ đạn 7,62 x 51 mm NATO và được biết đến rộng rãi dưới tên gọi MG2.

Năm 1968, biến thể cuối cùng của thế hệ súng máy này hoàn thiện với cái tên MG3 rồi nhanh chóng được Rheinmetall đưa vào sản xuất nhằm trang bị Quân đội Tây Đức cũng như xuất khẩu cho đến tận năm 1979. Ngoài ra, khẩu súng này còn được chế tạo bởi một nhà sản xuất vũ khí danh tiếng khác của Đức là Heckler & Koch.

Súng máy nổi tiếng của thế kỷ XX

Rheinmetall MG3 - Súng máy phổ biến nhất của Đức có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Binh sĩ Đức và Mỹ đang tập sử dụng MG3

MG3 có khối lượng cơ bản 10,5 kg; chiều dài tổng thể 1.225 mm; nòng dài 565 mm. Hầu hết các thành phần làm từ thép tấm ép lại với nhau. Nòng súng được rèn nguội bằng thép tốt, bên trong lót chrome chống mài mòn, có 4 rãnh xoắn về phía phải với chu kỳ 305 mm. Ngoài ra một số khẩu MG3 còn dùng nòng đúc đa giác thay vì rãnh xoắn thông thường.

Nhà sản xuất nhấn mạnh ưu điểm của MG3 là khả năng thay nòng nhanh chóng vì đây là vũ khí yểm trợ bộ binh, cần bắn nhiều trong thời gian dài, do vậy tháo lắp nòng trong thời gian ngắn là yêu cầu cấp thiết.

Xạ thủ cần gạt chốt bên phải của bao nòng về phía trước, sau đó chỉ cần nâng hay xoay súng là phần tiếp xúc của nòng với buồng đạn sẽ rơi ra. Nòng mới sẽ được chèn vào qua con đường mà nòng cũ vừa thoát, chỉ cần khóa chốt lại là súng bắn được bình thường.

Đầu nòng súng lắp bộ phận có công dụng như ống hãm nảy và kiêm cả che chớp sáng đầu nòng. MG3 luôn đi kèm với báng bằng polymer, một chân chống có thể gập và thước ngắm kiểu chữ U với tầm điều chỉnh từ 200 đến 1.200 m.

Bên cạnh đó, súng còn tích hợp thước gập để ngắm bắn máy bay hiệu quả hơn. MG3 đã được nhìn thấy sử dụng một số loại ống ngắm thông qua ngàm chuyển không tiêu chuẩn.

Rheinmetall MG3 - Súng máy phổ biến nhất của Đức có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

MG3 đứng trên chân chống Feldlafette và trang bị ống ngắm Zielfernrohr 4 x 24

Giống như nhiều loại súng máy khác, MG3 sử dụng cơ cấu cấp đạn dây, trong đó phổ biến nhất vẫn là đai DM1 không phân hủy, đây là loại đai bằng kim loại, thường nạp sẵn 50 viên đạn cho mỗi đai tại nhà máy, xạ thủ có thể liên kết các đai bất kỳ lại với nhau để có dây đạn với chiều dài và cơ số mong muốn.

Bên cạnh đó, MG3 cũng tương thích đai tự phân hủy M13 của Mỹ (được biết đến dưới tên gọi DM60 ở Đức), loại này rất phổ biến ở các nước thuộc khối NATO, sử dụng trên các khẩu súng như M134D Minigun, M60, FN MAG, AA-52 và HK21.

Quân đội Đức thường trang bị đai DM1 cho bộ binh và đai DM60/M13 cho các khẩu MG3 gắn cố định trên xe thiết giáp hoặc máy bay trực thăng.

MG3 dùng cơ chế nạp đạn tự động bằng khí nén (trích khí), làm mát bằng không khí. Súng có cơ cấu khóa nòng xoay tin cậy, an toàn, nhịp bắn cao lên tới 1.000 - 1.300 viên/phút, tốc độ bắn có thể điều chỉnh bằng cách thay thế các lò xo đẩy khác nhau. Đầu đạn 7,62 x 51 mm của MG3 bắn đi từ khóa nòng mở, cho sơ tốc 820 m/s.

Rheinmetall MG3 - Súng máy phổ biến nhất của Đức có gì đặc biệt? - Ảnh 4.

Súng máy MG3 gắn trên xe tăng Leopard 1 của Quân đội Na Uy

MG3 có một biến thể độc đáo với 3 nòng riêng biệt để giảm nhiệt lượng tỏa ra cũng như tăng tuổi thọ của nòng. Phiên bản này được biết đến dưới cái tên Rheinmetall RMG 7,62. Trong khi đó MG14z là biến thể 2 nòng của MG3 do công ty Tactics Group GmbH phát triển, nó được xem là "sự thay thế nhỏ cho súng Minigun".

Cho đến nay, MG3 vẫn là súng máy tiêu chuẩn trên hầu hết các xe tăng và thiết giáp hiện đại của Đức như Leopard 2, PzH 2000, Marder, đồng thời là vũ khí chính trên các xe bọc thép nhẹ hay không bọc giáp như LKW 2to, MAN gl-trucks hay ATF Dingo.

Tuy nhiên do tuổi đời đã cao, Quân đội Đức đang tiến hành loại bỏ súng máy MG3 khỏi biên chế và thay thế bằng khẩu HK121 được giới thiệu vào năm 2011.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại