Lâm Vinh Hải: Vợ cũ hỏi, tôi trả lời thẳng là bận việc chứ không bỏ bê con

Thạch Anh |

Lâm Vinh Hải chia sẻ thời gian qua anh ít về thăm con vì bận tham gia dự án phim mới.

Sau khi công khai chuyện chia tay Lý Phương Châu và bén duyên tình cảm với Linh Chi, vũ công, diễn viên Lâm Vinh Hải đã phải chịu nhiều chỉ trích nặng nề của dư luận. Thay vì lên tiếng giải thích, anh lại chọn cách im lặng với giới truyền thông.

Khi Lâm Vinh Hải xuất hiện trở lại để giới thiệu về vai diễn mới, anh đã quyết định trải lòng về công việc, cuộc sống cũng như mối quan hệ với vợ cũ, tình mới.

Không bao giờ bỏ nghề vũ công

Vì sao anh quyết định tái xuất màn ảnh với vai Hai Phước - chàng trai khờ khạo, không hiểu rõ về tình yêu trong bộ phim "Mẹ chồng" của đạo diễn Lý Minh Thắng?

Mỗi khi nhận lời đóng phim tôi đều đắn đo, suy nghĩ khá nhiều. Hai Phước trong phim "Mẹ chồng" là nhân vật tương thích với tôi bởi vai diễn này sẽ có lời thoại ít. Tôi là người gốc Hoa, nếu lời thoại quá nhiều sẽ để lộ nhược điểm là bị ngọng.

Lâm Vinh Hải: Vợ cũ hỏi, tôi trả lời thẳng là bận việc chứ không bỏ bê con - Ảnh 1.

Lâm Vinh Hải chuẩn bị tái xuất màn ảnh với vai Hai Phước khờ khạo trong phim "Mẹ chồng".

Sao anh không thử thách bản thân bằng vai diễn "nặng đô" hơn mà lại chọn một nhân vật có cách thể hiện dễ dàng, ít lời thoại?

"Mẹ chồng" là phim điện ảnh nên thoại không cần nhiều. Quan trọng là cách thể hiện cử chỉ, ánh mắt, nội tâm và đó cũng là thách thức, cơ hội trải nghiệm của tôi.

Đóng chung phim với dàn sao "hot": Diễm My 6x, Thanh Hằng, Quốc Cường, Midu, Lan Khuê... anh có sợ bị "lép vế"?

Khi nhận lời tham gia phim tôi cũng biết mình sẽ đóng chung với ai rồi. Thật sự, tôi cũng từng áp lực vì sợ khả năng của mình chưa đủ để làm việc chung với các anh, chị diễn viên có nhiều kinh nghiệm. Nhưng trong quá trình hợp tác mọi người đều hỗ trợ, tương tác rất ăn ý.

Công việc vũ công đang chậm lại, anh có đặt nhiều kì vọng rằng vai diễn mới sẽ giúp mình có bước tiến xa trong lĩnh vực diễn xuất?

Công việc diễn viên khởi sắc thì tôi rất muốn nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ nghề vũ công. Lúc đầu khi đọc kịch bản "Mẹ chồng", tôi thấy vai Hai Phước ngu ngơ không hợp vì mình có gương mặt góc cạnh và trông hơi "ác". 

Nhưng trong quá trình chuẩn bị cho phim, tôi đã cố gắng tăng 6kg để ngoại hình phù hợp hơn với nhân vật này.

Bận đóng phim nên ít về thăm con

Tham gia phim ảnh thì phải thường xuyên xa nhà và tốn khá nhiều thời gian, vậy anh sẽ chăm sóc con mình thế nào?

Suốt thời gian qua tôi ít khi về thăm con. Cả tháng tôi dành công việc đóng phim ở Nha Trang, thỉnh thoảng thì tôi gọi điện thoại nói chuyện với con thôi.

Lâm Vinh Hải: Vợ cũ hỏi, tôi trả lời thẳng là bận việc chứ không bỏ bê con - Ảnh 2.

Lâm Vinh Hải chia sẻ do bận đóng phim nên ít về thăm con.

Vợ cũ của anh có phàn nàn, trách móc về việc anh ít thăm con không?

Cô ấy có hỏi han thôi và tôi cũng trả lời thẳng là bận việc chứ không bỏ bê con.

Mức trợ cấp hàng tháng của anh dành cho con là bao nhiêu?

Điều này tôi xin phép được giữ bí mật.

Còn mối quan hệ giữ anh và Lý Phương Châu ở thời điểm hiện tại?

Chúng tôi đã li dị rồi. Châu là mẹ của Kỳ Kỳ (tên con gái đầu lòng của Lâm Vinh Hải - pv) còn tôi là ba của Kỳ Kỳ.

Vậy công việc chung giữa anh và Lý Phương Châu thì sao?

Hiện tại, tôi để vũ đoàn MTE cho Lý Phương Châu quản lý còn cá nhân tôi thì bắt đầu lại từ con số 0.

Lâm Vinh Hải: Vợ cũ hỏi, tôi trả lời thẳng là bận việc chứ không bỏ bê con - Ảnh 3.

Dòng trạng thái "đáp trả" antifan gần đây của Linh Chi - bạn gái hiện tại của Lâm Vinh Hải.

Anh có thể chia sẻ một chút về mối quan hệ tình cảm hiện tại giữa anh và Linh Chi không?

Tôi xin phép không trả lời.

Vì sao anh luôn né tránh nhắc đến Linh Chi trong mọi cuộc phỏng vấn?

Tôi nghĩ thời điểm hiện tại chưa phù hợp để chia sẻ nhiều nên chọn cách im lặng.

Thời điểm gần đây, bạn gái anh thường xuyên có những dòng trạng thái nặng nề trên mạng xã hội để "đáp trả" antifan. Anh có bao giờ khuyên Linh Chi hãy kiềm chế bản thân để tránh ồn ào, phiền phức không?

Đã là mạng xã hội thì mỗi người có một cách bày tỏ cảm xúc riêng. Trang cá nhân mà người khác còn quản lý nữa thì sao gọi là trang cá nhân?

Linh Chi hoàn toàn có quyền bày tỏ những gì mình nghĩ và bức xúc của bản thân. Ngay cả Lý Phương Châu, tôi không cấm cản gì cả. Quan trọng là họ phải chịu trách nhiệm với những gì họ nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại