Hai người lạ đến nhà khủng bố tinh thần gia đình một kiểm lâm viên

Đình Thức |

Hai người đàn ông lạ mặt xuất hiện tại nhà một kiểm lâm viên rồi to tiếng đe dọa, khủng bố tinh thần vợ và 2 con gái nhỏ của người này.

Ngày 19/7, ông Trần Viết Phương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng, cho biết vừa có công văn báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng về việc gia đình kiểm lâm viên Nguyễn Hữu Vinh (công tác tại Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn).

Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cũng đồng thời đề nghị Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) vào cuộc điều tra vụ việc, bảo vệ an toàn cho kiểm lâm viên Vinh cùng gia đình.

Trước đó vào trưa ngày 14/7, 2 người đàn ông lạ mặt đã đến nhà riêng của ông Vinh tại chung cư làng cá Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà).

Ông Vinh lúc này không có nhà nên hai đối tượng này gặp vợ ông là bà Võ Thị Liền cùng 2 con gái nhỏ. Hai người này lập tức nạt nộ, đe dọa, khủng bố tinh thần bà Liền cùng hai con.

Những người này yêu cầu bà Liền cung cấp số điện thoại của ông Vinh nhưng bị cự tuyệt. Sau một hồi gây rối, hai người này bỏ đi.

Sau vụ việc, bà Liền cùng các con gái rơi vào tình trạng hoảng loạn, luôn lo sợ bất an.

Theo ông Phương, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng xác định một trong 2 người đàn ông trên tên là T.M.D (SN 1978, ngụ phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Người này trước đó bị phát hiện mang theo búa, rựa đi từ rừng Sơn Trà ra nên bị tịch thu. Người này đã có hành vi chống đối, bất hợp tác.

Ông Phương cho biết, sau sự việc đã khuyến cáo cán bộ Kiểm lâm phải nâng cao cảnh giác khi thi hành nhiệm vụ, cẩn thận, sẵn sàng xử lý tình huống nếu gặp chống đối.

Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cũng đề nghị các kiểm lâm viên phải mặc quân phục khi làm việc và mang theo vũ khí. Theo ông Phương, việc đe dọa các kiểm lâm chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại