Bất chấp sóng to, gió lớn, nhiều người vẫn ra tắm ở biển Cửa Lò

Ngọc Tú - Hoàng Anh |

Bão đã tan vào sáng nay 17/7 nhưng hoàn lưu bão vẫn gây gió to sóng lớn và mưa rải rác tại bãi biển Cửa Lò, song nhiều du khách vẫn bất chấp ra biển để vùng vẫy.

Sự xuất hiện của bảo vệ bãi tắm chỉ mang hình thức vì sau khi nhắc nhở du khách lại di chuyển ra chỗ khác. Trong số những người đi tắm biển có cả trẻ em.

Trao đổi với pv vào chiều 17/7, ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, do ảnh hưởng của bão hiện bãi biển đang có sóng to gió lớn nên vẫn đang cấm du khách xuống tắm biển. 

Lực lượng chức năng vẫn đang tập trung khắc phục hậu quả sau cơn bão và tuyên truyền du khách không được xuống biển tắm vào lúc này vì sóng to rất nguy hiểm. 

Dự kiến sau 2 ngày khi sóng và gió nhẹ hơn thì biển mới được tắm trở lại.

Bất chấp sóng to, gió lớn, nhiều người vẫn ra tắm ở biển Cửa Lò - Ảnh 1.

Bất chấp sóng to, gió lớn, nhiều người vẫn ra tắm ở biển Cửa Lò - Ảnh 2.

Bất chấp sóng to, gió lớn, nhiều người vẫn ra tắm ở biển Cửa Lò - Ảnh 3.

Bất chấp sóng to, gió lớn, nhiều người vẫn ra tắm ở biển Cửa Lò - Ảnh 4.

Ông Dũng cho biết thêm, cơn bão số 2 đã khiến 20/360 kiot bán ven biển đã bị tốc mái. Trong đó có 1 kiot bị nặng. Ngoài ra có 45 nhà dân bị tốc mái, cây xanh trên địa bàn thị xã và ven bờ biển đổ rất nhiều.

Hiện, cơ quan chức năng đang tập trung cưa, chặt cây xanh để giải toả, khắc phục hậu quả sau bão.

Bất chấp sóng to, gió lớn, nhiều người vẫn ra tắm ở biển Cửa Lò - Ảnh 5.

Bất chấp sóng to, gió lớn, nhiều người vẫn ra tắm ở biển Cửa Lò - Ảnh 6.

Bất chấp sóng to, gió lớn, nhiều người vẫn ra tắm ở biển Cửa Lò - Ảnh 7.

Bất chấp sóng to, gió lớn, nhiều người vẫn ra tắm ở biển Cửa Lò - Ảnh 8.

Bất chấp sóng to, gió lớn, nhiều người vẫn ra tắm ở biển Cửa Lò - Ảnh 9.

Bất chấp sóng to, gió lớn, nhiều người vẫn ra tắm ở biển Cửa Lò - Ảnh 10.

Khu vực bãi biển Cửa Lò tan hoang sau bão. Ảnh: Hoàng Anh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại