"4 Phó trưởng đoàn xin rút SEA Games có khi VĐV họ còn mừng!"

Đoàn Dự |

Những ngày qua, dư luận xôn xao về chuyện có tới 8 Phó trưởng đoàn "danh nghĩa" trong đoàn TTVN dự SEA Games. Sau khi 8 vị này bị giảm chức vụ thì lại có 4 người xin rút lui...

"Đó là những câu chuyện xấu hổ cho đoàn TTVN"

Về câu chuyện đoàn TTVN bổ nhiệm "thừa" 8 Phó trưởng đoàn so với quy định của BTC SEA Games 29, sau đó được giải thích rằng 8 vị trí thừa chỉ là trên "danh nghĩa" và giờ có 4 người xin rút, ông Vũ Mạnh Hải – cựu danh thủ Thể Công nêu quan điểm:

"Đó là những câu chuyện xấu hổ cho đoàn TTVN. Người ta đã quy định chỉ có 1 trưởng và 2 phó đoàn thôi mà bây giờ mình đi tới 10 phó đoàn.

Qua vụ này tôi thấy dường như Tổng cục TDTT không có sự chỉ đạo trên dưới rõ ràng mà dĩ hòa vi quý, vui vẻ với nhau cả nên mới có kiểu một ông trưởng đoàn mà phụ trội thêm 8 ông phó đoàn. Kiểu như để 8 ông kia ngang nhau, không phải ghen tỵ nhau.

Như thế là không nghiêm minh. Bản thân người lãnh đạo cho thấy chưa có uy tín nên không dám đứng ra nhận trách nhiệm trưởng, phó đoàn gì cả. Tôi thấy xấu hổ".

Trong 4 người xin rút không đi SEA Games có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm TDTT Quốc gia Nhổn. Ông này cho biết quân của mình tại TT đi rất nhiều nhưng sợ bàn ra tiếng vào, muốn xin không đi nữa.

"Nhiều người đi cũng không thực sự làm nhiệm vụ lắm đâu. Ví dụ ý kiến của ông Hùng, Giám đốc Trung tâm TDTT quốc gia Nhổn, nói quân nhiều nhất này kia là không đúng.

Trung tâm Nhổn sinh ra chức năng chính là phục vụ các đội tuyển tập trung ngắn hạn ở đó rồi đi thi đấu. Đó là nơi để tập trung rồi tập luyện mà lại nói là quân của ông ấy. Làm gì có chuyện quân của ông ấy?

Nói thế là cường điệu quá vai trò. Ông ấy xin ở nhà cũng được, đi chẳng để làm gì. Động viên anh chị em thì tôi nghĩ các đội khác họ làm hết rồi. Một lần nữa tôi thấy ngành thể thao làm người ta không tin tưởng mình, không đáng để như vậy" – ông Vũ Mạnh Hải tiếp.

4 Phó trưởng đoàn xin rút SEA Games có khi VĐV họ còn mừng! - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (áo trắng)

Đồng quan điểm với ông Hải, HLV Lê Thụy Hải cho hay:

"Đoàn TTVN không phải bây giờ, các SEA Games trước cũng đi nhiều ông chả có chức danh gì. Đáng lẽ cái đó phải để cho người có chuyên môn, người "cần phải đi" như HLV, Bác sĩ... Nhiều đại hội chúng ta đi bác sĩ phải chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia.

Phó trưởng đoàn đi làm gì nhiều thế? Tôi có đọc bài về ông Hùng, Giám đốc TT TDTT Nhổn ấy. Đó là nơi các đội tuyển tập trung, chứ có phải đào tạo hay có VĐV đi đâu.

Ông Hùng xin nghỉ theo tôi nghĩ là được, đáng khen vì có chuyên môn gì chỗ đó. Đó chỉ là chỗ tập trung, ăn ở thì nhà nước cấp tiền. Các ông khác theo tôi nghĩ không phải dỗi, mà dỗi cũng được. Đó là cái tự trọng.

Malaysia không phải đất nước cho mình đến chơi, giờ đi nước ngoài dễ chứ có như ngày xưa đâu mà tranh nhau. Ai có công việc, nhiệm vụ mới lên đi. Lần này Bộ trưởng chỉ đạo xuống là rất sâu, tới những người có nhiệm vụ sẽ hay hơn".

Chia sẻ với báo giới, Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn đang khá lo lắng về chuyện có 4 cán bộ xin rút, sẽ khiến ông khó khăn trong việc quản lý đoàn dự SEA Games 29. Trước vấn đề này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đưa quan điểm.

"Nếu đã làm lãnh đạo thì cần có bản lĩnh, có cái tầm dù cũng cần tình cảm nhưng nên giữ vững vị thế. Cái nào cần thiết thì công tâm, khách quan. Còn nếu cảm thấy nhiều việc quá, phải phân nhiều phó đoàn như vậy thì làm làm gì?

Đây là tự anh làm khó cho anh. Giờ anh lại cảm thấy không đủ sức làm quản lý cả đoàn thì đấy là cái dở. Làm như này khác gì cá mè 1 lứa, chẳng ai hơn ai. Kỉ cương kém quá. Quan trọng là phải công tâm.

TTVN thêm 1 lần nữa mất điểm trong mắt công chúng. Thể hiện ra là anh không chỉ đạo được nhau, bản lĩnh của người cầm đầu yếu quá".

4 Phó trưởng đoàn xin rút SEA Games có khi VĐV họ còn mừng! - Ảnh 2.

Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn tới thăm và tặng hoa cho U22 Việt Nam sáng nay, 12/7.

"Nếu các anh không đi thì VĐV họ càng vui"

Đoàn TTVN đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị sang Malaysia tranh tài. Rõ ràng, những bất cập về thành phần BLĐ cao cấp sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới VĐV và cần chỉnh sửa hợp lý.

"Ví dụ là VĐV môn bóng đá, đi theo đoàn thể thao nào đấy, bình thường có trưởng đoàn, dưới quyền 2 phó đoàn, và 1 trưởng đoàn... nhưng nếu giờ dưới quyền nhiều phó đoàn như vậy thì ra làm sao. Cần làm đúng thực chất vấn đề, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Cần thiết chặt kỉ cương" – cựu danh thủ Thể Công nói.

Còn ông Lê Thụy Hải thì cho rằng, nếu cắt giảm những nhân vật không cần thiết, có khi các VĐV còn vui mừng:

"Tôi cũng là thành viên 1 đoàn SEA Games rồi, nếu các anh không đi thì VĐV họ càng vui, vì họ thấy thế rất đúng, xác đáng. Có nhiều cuộc thi VĐV còn phải đấu tranh cho HLV được đi. Bây giờ như này thì họ rất phấn khởi, thích thú vì thấy nó đúng đắn.

Anh Phấn là trưởng đoàn, cũng là Phó Tổng cục dù tuổi chưa nhiều, làm Trưởng đoàn chưa nhiều nhưng phải suy xét. Làm thể thao mà nghĩ làm cho nhau thoải mái, hưởng thụ 1 tý, chức danh này kia thì không nên có.

Ví dụ 1 đồng chí Giám đốc 1 trung tâm thể thao đi thì hơi buồn cười. Đi làm gì. Không nên cay cú gì vấn đề này nhưng ai có nhiệm vụ thì nên đi, cần rút kinh nghiệm đại hội để làm công việc trong nước thì nên đi, hoặc đi chỉ huy – giúp đỡ tinh thần VĐV thì nên đi.

Chứ giờ tăng bác sĩ đi, nhiều đoàn thiếu lắm. Hoặc tăng đồng chí theo dõi chuyên môn để về đánh giá đi. SEA Games 2 năm mới có một lần, cần vì công việc chứ có như ngày xưa đầu mà cần thiết phải đi. Tất nhiên chức danh Phó đoàn SEA Games nghe thì cũng to lắm!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại