Nhẫn kim cương bạc tỉ bị mất cắp, chó nhà hàng xóm sủa 3 tiếng "gâu, gâu, gâu" giúp phá án

Diệp Anh |

Nhờ ba tiếng sủa của chú chó nhà hàng xóm, cảnh sát đã lần ra tung tích của những kẻ đã đánh cắp khối tài sản lên đến gần 2 tỉ đồng của một hộ gia đình.

Từ sáng sớm ngày 24/5, anh Trương sống tại một khu dân cư cao cấp ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã ra khỏi nhà.

Sáng sớm ngày hôm sau trở về, anh hoảng hốt phát hiện khóa ngăn khéo bị phá hỏng, nhẫn cưới đã không cánh mà bay, vàng bạc nữ trang cũng không còn, tổng thiệt hại lên đến hơn 500.000 NDT (khoảng hơn 1,7 tỉ đồng).

Tất tả bên ngoài suốt 1 tuần lễ, cuối cùng đôi vợ chồng trẻ đã tìm lại được chiếc nhẫn kim cương trị giá hơ 400.000 NDT. Lập công lớn trong vụ việc này là một chú chó nhà hàng xóm.   

Theo trang báo điện tử Sina (Trung Quốc), sau khi nhận được thông báo, đội trinh sát thuộc đồn cảnh sát Văn Tân, Hàng Châu đã lập tức đến phong tỏa và kiểm tra hiện trường.

Tại đây, cảnh sát phát hiện một đôi dấu giày rất đặc biệt. Theo phân tích của tổ trưởng tổ trinh sát hình sự Tưởng Chí Cương "tên trộm nhiều khả năng đã đi giày dừa."

Vì không nắm rõ thời gian xảy ra vụ việc nên cảnh sát chỉ có thể quan sát hiện trường hôm đó và các máy camera giám sát xung quanh ngôi nhà của anh Trương.

Thế nhưng điều làm gia chủ phiền não là trong máy giám sát, có rất nhiều người đi giày dừa, không biết đâu mới là kẻ tình nghi.

9h sáng ngày 25/5, tại hiện trường, cảnh sát đột nhiên nghe thấy 3 tiếng sủa "gâu, gâu, gâu…" đầy mệt mỏi của một chú chó thức thâu đêm. Đi theo phía phát ra tiếng kêu, viên cảnh sát Điền Hữu Cường tìm được chú chó nhỏ, đó là con chó của nhà hàng xóm của anh Trương.

Lập tức, anh tiến đến hỏi thăm tình hình.

"Con Corgi nhà tôi rất tinh ranh. Chỉ cần có gió thổi làm đám cỏ động đậy là nó sủa liên hồi", người hàng xóm nhà anh Trương giới thiệu. "Khoảng 8h sáng nay, nó không ngừng chạy qua chạy lại, hướng ra bên ngoài sủa một lúc."

Thông tin quý giá này đã giúp cảnh sát nhanh chóng có thêm cơ sở quan trọng để truy tìm thủ phạm. Theo đó, lực lượng chức năng phán đoán thời gian gây án diễn ra trong khoảng thời gian 8h ngày 24/5.

Rất nhanh, họ loại trừ và khoanh vùng những người nằm trong diện nghi vấn. Quả nhiên, tối ngày 25/5, cảnh sát đã tìm thấy đôi giày gần nhà anh Trương và lần ra hai đối tượng khả nghi.

Kiểm tra thêm thông tin gọi xe vào thời gian nghi vấn nói trên, lực lượng chức năng đã làm rõ được danh tính của hai đối tượng nói trên. Trong 2 ngày 28,29/5, nghi phạm họ Từ và họ Khâu lần lượt bị bắt giữ. Cả hai đều đã từng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp.

Theo khai nhận, sau khi đột nhập và lấy trộm tài sản của nhà anh Trương, chúng đã mang tang vật đến một tiệm cầm đồ ở Côn Minh, Vân Nam và chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 400.000 NDT được bán với giá 50.000 NDT.

Vì mua bán đồ trộm cắp nên chủ cửa hàng cầm đồ họ Đường cũng bị bắt giữ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại