Nga miễn thị thực cho người Nhật Bản đi thăm đảo đang tranh chấp Kuril

Việt Dũng |

Những cư dân Nhật được Nga miễn thị thực thăm quần đảo Nam Kuril phải là cư dân cũ ở đây.

Các cư dân cũ trên quần đảo Nam Kuril (theo cách gọi của Nga) hay Vùng lãnh thổ Phương Bắc (theo cách gọi của Nhật Bản) sẽ được trở lại thăm quê hương mà không cần xin thị thực cuả Nga. Chuyến thăm sẽ được tổ chức vào giữa tháng 6 tới và sẽ là lần đầu tiên các cựu cư dân được tự do đến thăm viếng mộ tổ tiên mà không cần xin thị thực nhập cảnh của Nga.

Theo dự kiến, khoảng 70 người sẽ bay từ sân bay Nakashibechu của tỉnh Hokkaido trên máy bay của Nga tới một trong hai hòn đảo lớn nhất trong cụm đảo đang do Nga kiểm soát kể từ sau thế chiến 2.

Việc này cũng phù hợp với thoả thuận lãnh đạo 2 nước đạt được trong các cuộc gặp thượng đỉnh trong thời gian qua.

Trong cuộc hội đàm thượng đỉnh hồi tháng 12/2016, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Putin đã nhất trí việc miễn thị thực cho những cựu cư dân trên 80 tuổi để có thể tới thăm viếng mộ tổ tiên thường xuyên./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại