Núp bóng nhân viên giới thiệu sản phẩm để trộm cắp

Sơn Tùng |

Trong những lần đi giới thiệu sản phẩm, phát hiện tài sản không có người trông coi cẩn thận, gã “chào hàng dầu gội” đã “tiện tay” thực hiện…4 vụ trộm cắp.

Ngày 19/5, Đại tá Trần Văn Xuân – Trưởng Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một nam thanh niên quê Bình Thuận về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo Công an huyện Thăng Bình, ngày 4/5, đơn vị này nhận được trình báo của khách sạn F. (thuộc tổ 6, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) về việc bị kẻ gian trộm mất một laptop tại bàn lễ tân.

Dù tài sản không lớn, tuy nhiên laptop này chứa những dữ liệu quan trọng nên việc mất trộm khiến lãnh đạo khách sạn lo lắng.

Trong lúc Công an huyện Thăng Bình đang thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ thì ngày 6/5, CQĐT tiếp tục nhận trình báo tại một nhà trọ thuộc xã Bình An cũng vừa bị kẻ gian “cuỗm” tài sản.

Từ thông tin thu thập được, CQĐT Công an huyện Thăng Bình dần phác hoạ được chân dung tên “đạo chích”. Cả 2 địa điểm bị mất trộm đều “xuất hiện” nam thanh niên chào hàng dầu gội có biểu hiện nghi vấn.

Qua rà soát các đối tượng trên địa bàn, Công an huyện Thăng Bình đã đưa Đặng Minh Hào (SN 1984, trú thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) vào “tầm ngắm” và tiến hành bắt giữ.

Tại CQĐT, trước những bằng chứng và lập luận sắc bén của các điều tra viên, Hào khai nhận trong lúc đi chào hàng dầu gội đầu, nam thanh niên này đã thực hiện 4 vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, khoảng 11h30 ngày 3/5, Hào điều khiển xe máy mang BKS 86B-243.94, đến chào hàng tại nhà nghỉ gần khu Công nghiệp Điện Nam Trung (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Tại đây, Hào thấy một máy tính xách tay hiệu Acer màu đen để trên bàn lễ tân của nhà nghỉ nhưng không có ai trông coi. Nảy sinh lòng tham, Hào “cuỗm” máy tính này rồi nhanh chóng ra xe tẩu thoát và mang bán được 1,9 triệu đồng.

Thấy “ngon ăn”, Hào tiếp tục phi vụ thứ 2. Khoảng 10h ngày 4/5, Hào lân la đến chào hàng dầu gội tại khách sạn F. (thuộc tổ 6, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình).

Phát hiện một máy tính xách tay hiệu Emachines D725 đang để trên bàn lễ tân, gã lấy trộm máy tính này rồi mang vào TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) bán được 700 ngàn đồng.

Sau khi bán tài sản trộm được tại TP.Tam Kỳ, Hào “quyết định” làm thêm một phi vụ khác trước khi trở về huyện Thăng Bình.

Cũng dưới “vỏ bọc” nhân viên chào hàng, khoảng 12h cùng ngày, Hào đến nhà nghỉ P.L. (thuộc phường Hoà Thuận, TP. Tam Kỳ) để giới thiệu sản phẩm.

Phát hiện điện thoại di động hiệu HTC màu trắng để trên bàn lễ tân của nhà nghỉ không có ai trông coi, Hào giở trò “hai ngón” lấy trộm và mang bán được 400 ngàn đồng.

Về huyện Thăng Bình, ngày trước ngày sau Hào tìm đến dãy nhà trọ số 1, thuộc thôn An Thành 2, xã Bình An để “chào hàng”.

Khi đang tìm người giới thiệu sản phẩm, Hào nhìn thấy điện thoại hiệu Oppo A39, của chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1975, trú thôn An Thành 2) đang cắm sạc để trên bàn.

Quan sát không có ai, Hào bước vào “cuỗm” điện thoại bỏ vào trong túi xách rồi nhanh chóng ra xe tẩu thoát.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Minh Hào về hành vi “Trộm cắp tài sản".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại