Tỷ phú giày vải trở thành người giàu nhất Trung Quốc

Lam Thiên |

Vượt qua Wang Jianlin, ông chủ Alibaba Jack Ma trở thành tỷ phú giàu nhất Trung Quốc sau khi tổng tài sản chạm mốc 31 tỷ USD.

Sự lên xuống giá cổ phiếu cũng như khoảng cách tài sản không quá lớn khiến nhiều tuần gần đây, Jack Ma và Wang Jianlin liên tục thay phiên nhau giữ vị trí tỷ phú giàu nhất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong khi Wang Jianlin là ông trùm bất động sản thì Jack Ma ngày càng nổi tiếng nhờ sự mở rộng không ngừng của Alibaba.

Nắm 7,8% cổ phiếu của Alibaba trong giai đoạn mã này tăng tới 30% trong vòng 5 tháng đầu năm, tài sản của Jack Ma đã tăng khoảng 3 tỷ USD chỉ từ ngày 20/3 đến nay. Tỷ phú giày vải cũng đang sở hữu tới 50% cổ phần của Alipay, nền tảng thanh toán trực tuyến của Alibaba, đơn vị nắm tới 70% thị phần thanh toán trực tuyến của cả Trung Quốc.

Với 31 tỷ USD, ông chủ Alibaba chỉ còn thua kém Li Ka-shing - tỷ phú giàu nhất châu Á - khoảng 1,5 tỷ USD.

Trong khi đó, sau tuần trở thành tâm điểm tranh cãi trên truyền thông quốc tế, những biến động trong Nhà Trắng đã khiến thị trường chứng khoán và hàng hóa toàn cầu chao đảo mạnh. Các tỷ phú thế giới, đặc biệt là tại Mỹ và châu Âu mất tới hàng chục tỷ USD do cổ phiếu mất giá trên sàn chứng khoán.

Bill Gates - tỷ phú số 1 thế giới với khối tài sản 86,8 tỷ USD đã bị mất 1 tỷ USD do cổ phiếu Microsoft giảm 2,8% - mạnh nhất trong gần 1 năm qua. Trong khi đó, ông chủ Amazon mất 1,7 tỷ USD.

Ông chủ hãng thời trang bình dân Zara tính đến cuối phiên giao dịch ngày hôm qua cũng bị mất 355 triệu USD và đứng ở vị trí thứ 2 với 83,2 tỷ USD trong tổng tài sản.Tài sản của người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg cũng bị "bốc hơi" 2 tỷ USD. Giá cổ phiếu Facebook ngày hôm qua giảm 3,3%. Trên bảng xếp hạng, ông chủ Facebook hiện đang đứng thứ 5 với khối tài sản 62,3 tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại